Bố bế con trai 1 tháng tuổi bỏ đi

Bố bế con trai 1 tháng tuổi bỏ đi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Chưa rõ nguyên nhân vì sao, người bố đã bế đứa con mới 1 tháng tuổi từ Hà Nội bỏ vào Nha Trang. Hiện công an đã truy tìm được 2 bố con và mẹ cháu đã đưa bé về lại Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/7, chị V.T.K.C. (Sinh năm 1983, quê Nghệ An, tạm trú ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) đến trình báo với công an về việc anh Đặng Thế Hào (SN 1982, cùng quê) bỗng bế đứa con trai 1 tháng tuổi tên là Đặng Kiệt Nhân bỏ đi đâu không rõ.

Pháp luật - Bố bế con trai 1 tháng tuổi bỏ điHiện sức khỏe bé Đặng Kiệt Nhân bình thường.

Khi bế con trai ra đi, Hào đã mang theo hầu như toàn bộ đồ đạc vật dụng của con trai mình rồi vào Nha Trang (Khánh Hòa). Tại thành phố này, Hào đã xin tá túc tại nhà một người quen. Hai ngày sau Hào có liên lạc với chị C., tuy nhiên nhất quyết không chịu quay về.

Ngày 20/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp Công an TP Nha Trang liên hệ với gia đình nơi Hào đang tá túc. Trước yêu cầu của cơ quan công an và biết được nội tình vụ việc, gia đình này đã đồng ý phối hợp giải cứu thành công cháu bé. Mẹ của cháu bé tức tốc vào nhận lại con.

Đến 23/7, anh Hào đã được cơ quan công an đưa từ Nha Trang trở về Hà Nội để làm rõ hành vi chiếm đoạt trẻ em. Mẹ con chị V.T.K.C. cũng đã từ Nha Trang trở về Hà Nội để giúp cơ quan điều tra làm rõ thêm một số vấn đề.

Theo hồ sơ vụ việc thì, chị V.T.K.C. (mẹ cháu bé) từng lấy một đời chồng khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên, khi con trai đầu lòng được một tuổi thì chồng chị C. đột ngột qua đời. Nay cháu bé đã 9 tuổi.

Anh Hào vốn là người yêu của chị C. từ thời học sinh. Thấy chị C. ở một mình nuôi con, Hào đã tìm đến và sống với nhau như vợ chồng. Từ đầu năm 2011, họ thuê trọ tại phường Xuân La. Hơn 1 tháng trước, chị C. đã sinh đứa thứ hai là bé Kiệt Nhân.

Chị C. cho hay, chị và Hào sống với nhau nhưng chịu quá nhiều áp lực. Gia đình Hào cực lực phản đối, trong khi Hào cũng đoạn tuyệt người thân để đến với chị C. Bản thân chị C. cũng không muốn trói buộc Hào mà khuyên Hào đi tìm người con gái khác. Hào vẫn nhất định không nghe. Cuộc sống góa phụ, trai tân lại nhiều áp lực dần nảy sinh mâu thuẫn.

Trong một lần mâu thuẫn đó, chị C. tuyên bố với Hào rằng, cháu Kiệt Nhân không phải là con trai của Hào mà là của người khác. Điều này càng khiến tình cảm của họ rạn nứt sâu thêm. Hào không tin như thế và đòi đưa cháu bé đi kiểm tra ADN. Vào ngày 16/7, Hào lợi dụng lúc chị C. ngủ để mang cháu Kiệt Nhân vào thành phố Nha Trang.

Theo chị C., sở dĩ chị phải nhờ đến cơ quan công an bởi chị quá hoảng sợ và lo cho con trai mình bởi nó còn quá nhỏ. Trong thâm tâm, chị C. không muốn đẩy Hào dính dáng đến rắc rối pháp luật.

Cũng theo thông tin chị C. cung cấp, cháu bé Đặng Kiệt Nhân chưa có giấy khai sinh mà chỉ mới làm giấy chứng sinh. Chưa có giấy tờ nào chứng minh cháu bé là con của Hào.

Theo ý kiến một luật sư, trong vụ việc này, hành vi của Đặng Thế Hào đã có dấu hiệu của tội chiếm đoạt trẻ em. Cơ quan công an có thể sẽ khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, sau đó nếu giám định ADN, chứng minh được Hào là bố đẻ của cháu bé và việc mang cháu đi chỉ với mục đích tranh nuôi con, cơ quan tố tụng sẽ đình chỉ quyết định khởi tố.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.