"Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa?

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:00
0
Hồng Tứ khai nhiều lần xin Thắm dừng việc cho Tứ đứng tên trong Công ty BSC bởi bị cáo không được phân công làm gì, ngay đến trụ sở công ty Tứ cũng không biết.

Clip: Bóng hồng của Hà Văn Thắm bật khóc tại tòa

Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983, HKTT: Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BSC, từng tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh, được Hà Văn Thắm tuyển dụng vào ngân hàng Đại Dương làm giúp việc hành chính, văn phòng cho Hội đồng quản trị (HĐQT).

Hồ sơ điều tra - 'Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa?

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ tại tòa.

Ngày 16/12/2008, khi công ty BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, Tứ đang là thư ký HĐQT ngân hàng Đại Dương thì được Hà Văn Thắm cho đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty BSC.

Tại tòa, bị cáo Tứ khai được Thắm nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT cho BSC nhưng bản thân Tứ không hề tham gia bất kỳ hoạt động gì của công ty, thậm chí ngay cả trụ sở công ty ở đâu, ngành nghề kinh doanh là gì, Tứ cũng không nắm được. Tứ nói thêm, trước thời điểm Phạm Hoàng Giang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thì công ty BSC không hề có bất kỳ hoạt động gì.

Phải đối mặt với tội danh Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điểm a, Khoản 4, Điều 280, BLHS, Tứ đã bật khóc nức nở khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở bị cáo nên giữ bình tĩnh để cùng HĐXX làm rõ về các sai phạm tại Ocean Bank.

Theo truy tố, ngày 03/4/2009, theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Hoàng Thị Hồng Tứ đã ký hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm Phạm Hoàng Giang làm Tổng Giám đốc công ty BSC với mức lương 10 triệu đồng/ tháng.

Trong thời gian này, từ ngày 22/5/2009 đến ngày 31/01/2012, công ty BSC đã ký 721 hợp đồng dịch vụ khống, 80 hợp đồng mua bán tài sản có kỳ hạn để “thu phí” được tổng số tiền 68.935.433.810 đồng, trong đó Tứ đã ký 98 hợp đồng thu số tiền 14.137.193.580 đồng.

Liên quan đến việc ký 98 hợp đồng trên, Tứ khai các hợp đồng này đã được khách hàng ký trước và trên hợp đồng ghi Tứ là người đại diện công ty BSC nên Tứ phải ký để hoàn thiện. Tứ khai không biết bản chất và mục đích của hợp đồng là gì.

Liên quan đến việc Tứ 3 lần chuyển tiền từ công ty BSC cho Nguyễn Xuân Sơn với tổng số tiền hơn 6,6, tỷ đồng. Tứ khai là làm theo chỉ đạo của Lê Thị Minh Nguyệt, nhờ Tứ chuyển giúp cho Sơn, Tứ khai không biết là tiền gì và không được hưởng lợi gì.

Hồ sơ điều tra - 'Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa? (Hình 2).

Bị cáo Phạm Hoàng Giang tại tòa.

Cũng liên quan đến hành vi này, bị cáo Phạm Hoàng Giang, được Hà Văn Thắm tuyển vào làm Phó phòng Pháp chế ngân hàng Đại Dương, sau được Thắm bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty BSC, không thừa nhận hành vi ký hợp đồng dịch vụ, thu phí của mình là sai phạm. Bị cáo này cho rằng bản thân đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo như hợp đồng lao động mà bị cáo ký với Ocean Bank.

Thúy An

Xét xử Hà Văn Thắm: Vì sao Phạm Công Danh trở thành bị cáo?

Thứ 4, 30/08/2017 | 08:58
Thay vì được triệu tập đến tòa với tư cách là người liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm xử trước đó, phiên tòa mở lần 2, Phạm Công Danh bị áp tải trong vai trò bị cáo.

Xét xử Hà Văn Thắm: Người đứng đầu Oceanbank cho vay 500 tỷ đồng dựa trên niềm tin

Thứ 3, 29/08/2017 | 19:11
Phản bác một số ý kiến của Phạm Công Danh, bị cáo Hà Văn Thắm xin HĐXX cho trình bày ngắn gọn là Thắm có hứa sẽ hỗ trợ Danh nhưng trên tinh thần đúng pháp luật.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.