Cà Mau: Bí thư huyện Đầm Dơi bị kiểm điểm vì buông lỏng quản lý

Cà Mau: Bí thư huyện Đầm Dơi bị kiểm điểm vì buông lỏng quản lý

Thứ 3, 27/12/2016 | 17:23
0
Ngoài việc kiểm điểm ông Võ Thanh Tòng (Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi), cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau còn kiểm điểm nhiều cán bộ “đầu ngành” có liên quan.
Xã hội - Cà Mau: Bí thư huyện Đầm Dơi bị kiểm điểm vì buông lỏng quản lý

UBND huyện Đầm Dơi, nơi để xảy ra sai phạm số tiền 2,3 tỷ đồng.

Tin tức mới cập nhật ngày 22/12, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau vừa tiến hành xử lý trách nhiệm đối với những cá nhận có liên quan sai phạm trong xây dựng cơ bản theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ngoài việc thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Tòng (Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, thời điểm để xảy ra sai phạm, ông Tòng là Chủ tịch UBND huyện), cơ quan chức năng tỉnh này còn thực hiện xử lý trách nhiệm với hình thức tương tự đối với những cán bộ “đầu ngành”, người đứng đầu địa phương trên địa bàn huyện, trong đó có ông Nguyễn Phi Hào (Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đầm Dơi), ông Võ Lợi (Trưởng phòng GD-ĐT), ông Nguyễn Công Danh (Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân, thời điểm xảy ra sai phạm, ông Danh là Chủ tịch UBND xã)…

Kết luận thanh tra cho thấy, niên độ 2012 – 2015, ông Nguyễn Phi Hào được Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi ủy quyền thực hiện quản lý một số dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Trong quá trình quản lý, các vị cán bộ nói trên nói chung, ông Hào nói riêng đã thiếu kiểm tra, giám sát, để các đơn vị thiết kế, thẩm tra tính sai khối lượng so với bản vẽ thiết kế, dẫn đến sai phạm số tiền 2,3 tỷ đồng.

Nguyễn Linh