Cách thức “ăn chia” của đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá

Cách thức “ăn chia” của đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 03/05/2019 | 18:00
0
Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng (lớn gấp 3 lần Rikvip), bước đầu xác định, số tiền các đại lý hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc là rất lớn.

Cục Cảnh sát Hình sự (C02 bộ Công an) phối hợp với cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an), cùng với công an các đơn vị, địa phương vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web Fxx88.com.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô “khủng”, với mức tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng (lớn gấp 3 lần đường dây tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu).

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, số tiền các đại lý của đường dây này hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc là rất lớn.

Được biết, đường dây đánh bạc Fxx88.com có máy chủ đặt ở Philippines. Các đối tượng cầm đầu (nhà cái, ở nước ngoài) móc ngoặc với các đối tượng ở Việt Nam để mở nhiều đại lý, tổ chức cho các con bạc tham gia.

Đường dây này hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với quy mô rất lớn, thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi.

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng cùng với nhiều chứng cứ tài liệu khác, bước đầu xác định, các đại lý cho đường dây này hưởng lợi từ khoảng 20% đến 40% trên số tiền người chơi thua bạc.

Nếu đại lý nào lôi kéo được càng nhiều con bạc tham gia thì được hưởng “phế” càng cao.

An ninh - Hình sự - Cách thức “ăn chia” của đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng.

Một nguồn tin cho hay: Để phân biệt người chơi của từng đại lý, nhà cái cấp cho mỗi đại lý một “mã” đi kèm để dễ dàng phân biệt với các đại lý khác. Khi con bạc đăng ký tài khoản chơi cũng sẽ được đại lý cấp cho tài khoản mang “mã” của đại lý đó. Quá trình thanh toán tiền thắng – thua của các con bạc, nhà cái sẽ dễ dàng nắm được con bạc đó là của đại lý nào và trả “hoa hồng” cho đại lý.

Cũng theo nguồn tin trên, các đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc vừa bị bắt trong vụ án này đã kiếm được rất nhiều tiền bất chính. Có đối tượng hàng ngày chỉ cần “ăn chơi” và thuê người “chốt danh sách con bạc và số tiền chơi”, rồi chờ kết quả và hưởng % hoa hồng.

Chính vì số tiền hưởng lợi rất lớn nên nhiều đối tượng ham làm đại lý cho đường dây cờ bạc trên và tìm mọi cách mở rộng người chơi.

Về phần các con bạc, để tham gia trong đường dây Fxx88.com, con bạc cần tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của nhà cái.

Một trong những khó khăn rất lớn khi triệt phá chuyên án này là các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, mỗi “mắt xích” được phân công đảm nhận một vai trò nhất định trong đường dây “khủng”.

Trước đó, ngày 28/4, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can trong đường dây cờ bạc “khủng” thông qua trang web Fxx88.com. Trong đó, 14 người bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 10 người bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và làm rõ các trường hợp khác có liên quan.

“Giải mã” những tài khoản “khủng” trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Thứ 2, 29/04/2019 | 16:36
Liên quan đến đường dây đánh bạc online 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, trước đó, các lực lượng của bộ Công an đã phải mất nhiều tháng trời theo dõi, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan và cuối cùng đã “cất mẻ lưới lớn”.

Danh tính 24 đối tượng bị khởi tố vụ triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ qua mạng

Chủ nhật, 28/04/2019 | 15:51
Ngày 28/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can để điều tra về tội Tổ chức đánh và Đánh bạc trên mạng Internet, thông qua trang web Fxx88.com
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).