Sáng ngày 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Vi Văn Dậu (SN 1993), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.
Theo cáo trạng, vào khoảng 12h ngày 15/1, Vi Văn Dậu đi bộ từ khu vực ngã ba rừng Săng Lẻ, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An theo Quốc lộ 48 hướng xuống huyện Nghĩa Đàn với mục đích gặp nhà dân nào sơ hở thì đột nhập vào trộm tài sản lấy tiền mua ma túy.
Đến khoảng 19h cùng ngày, Dậu đi đến khu vực chợ Hều thuộc xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn và đột nhập vào nhà ông Nguyễn Thế Khanh (SN 1959) để trộm tài sản.
Khi đến trước cửa nhà ông Khanh, Dậu thấy con dao (loại thường dùng để chặt củi) nên cầm đi xuống khu vực bếp. Lúc này, bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Khanh) đang nấu ăn, nghe tiếng động ngoảnh lại thì bị hắn lấy dao chém vào vùng đầu.
Nghe tiếng mẹ kêu thất thanh, chị Nguyễn Thị Thanh Thu (SN 1984, con gái bà Thảo) chạy ra. Thấy mẹ bị thương, chị Thu hoảng sợ hét lên, Dậu liền dùng dao chém vào vai trái của chị Thu.
Ông Khanh phát hiện sự việc, lập tức chạy tới giằng co với Dậu. Sau một lúc xô xát, Dậu đã thoát ra được và bỏ trốn. Về phần mẹ con bà Thảo, ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.
Quá trình chạy trốn, Dậu tiếp tục đột nhập vào nhà bà Lương Thị Phúc, trú ở xã Nghĩa Liên. Khi vào nhà, bị bà Phúc phát hiện, Dậu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt người phụ nữ này.
Khi con dao bị gãy và rơi xuống đất, Dậu nhặt một viên gạch táp lô đập vào phía sau gáy của bà này rồi bỏ chạy. Bà Phúc được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Đến ngày 17/1, Dậu bị lực lượng chức năng bắt giữ.Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tật của bà Thảo là 55%, bà Phúc 09%.
Tại phiên tòa, Dậu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, năm 2014, Dậu bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy và đã chấp hành xong án phạt vào tháng 4/2016.
Đứng trước vành móng ngựa, Dậu khai nhận mình nghiện ma túy từ năm 2011, do không có tiền nên hắn đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản.
Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Dậu 16 năm tù giam. Về mặt dân sự, bị cáo phải bồi thường cho bà Lương Thị Phúc số tiền hơn 18 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thảo hơn 150 triệu đồng. Riêng chị Thu bị thương nhẹ nên không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự.
* Tên các bị hại đã được thay đổi.
Hà Hằng