Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển

Thứ 2, 04/09/2023 | 17:37
0
Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 5 Hải quân đã giúp người dân ở Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang di chuyển tài sản ra khỏi vùng sạt lở, chằng chống nhà cửa…

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa dông kèm theo sóng lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển tại địa bàn khu phố 5, phường An Thới (Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Trước tình hình trên, sáng 4/9, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân hỗ trợ triển khai các phương án phòng chống sạt lở khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Vùng 5 Hải quân đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức di chuyển tài sản của người dân ra khỏi vùng sạt lở. Đồng thời, chằng chống nhà cửa, vận chuyển hàng chục khối đá hộc kè bờ biển.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các lực lượng đã dầm mình trong mưa rét, sóng lớn nhiều giờ liên tục để kè các khu vực bờ biển bị sụt lún, sạt lở; không để xâm lấn vào sâu trong khu dân cư.

Dân sinh - Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân vận chuyển đá hộc. Ảnh: Văn Định.

Ông Trần Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường An Thới (Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, vào lúc 10h15 ngày 3/9, hiện tượng sạt lở bờ biển bắt đầu diễn ra tại khu vực Bãi Sếp thuộc địa bàn tổ 9, khu phố 5. Khoảng 20 nhà dân nằm sát bờ biển bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có một số nhà dân đã bị sập.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến sạt lở để kịp thời chỉ đạo, đưa ra các phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân”, ông Tiến thông tin.

Dân sinh - Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển (Hình 2).

Di chuyển tài sản của người dân ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Văn Định.

Dân sinh - Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng, chống sạt lở bờ biển (Hình 3).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng người dân kè bờ biển. Ảnh: Văn Định.

Châu Tường

Khách đến Khánh Hòa dịp lễ 2/9 tăng nhẹ, du lịch thu hơn 662 tỷ đồng

Thứ 2, 04/09/2023 | 10:08
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, tỉnh Khánh Hòa đón 503.154 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu từ du lịch hơn 662 tỷ đồng.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có nơi mưa rất to

Chủ nhật, 03/09/2023 | 10:29
Trên đất liền nước ta, đêm qua (2/9), Bắc Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa.

Tin mới nhất về bão số 3: Chủ động ứng phó với bão trong mọi tình huống

Thứ 7, 02/09/2023 | 17:34
Bão số 3 (Saola) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10 km/h.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.