“Giáo viên” chửi học viên là “con lợn”: Cần xử lý mạnh tay kẻ đang ngồi xổm lên dư luận

“Giáo viên” chửi học viên là “con lợn”: Cần xử lý mạnh tay kẻ đang ngồi xổm lên dư luận

Thứ 3, 08/05/2018 | 14:57
1
“Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để xử lý mạnh tay “cô giáo” chửi học viên là “con lợn” và đang ngồi xổm lên dư luận, thách thức dư luận”, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho hay.

Mấy ngày gần đây, dư luận bức xúc trước clip một “giáo viên” trung tâm tiếng anh chửi học viên của mình là “con lợn”, “mặt lợn". Đặc biệt hơn nữa, “giáo viên” này còn liên tục lên mạng “khoe” những “chiến tích” của mình đạt được về việc mắng chửi học viên khiến nhiều người phải thốt lên: Không thể chấp nhận được.

Về vấn đề này, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho biết, ngay khi clip xuất hiện, ông đã theo dõi từng chi tiết một và thấy hành động của “giáo viên” này đáng lên án, cần xử lý mạnh tay.

“Tôi theo dõi mấy ngày hôm nay thì được biết cô này chỉ có bằng kế toán, biết tiếng Anh chứ không hề có bằng sư phạm. Vì thế, xét với tư cách là một công dân thì “giáo viên” này đã làm sai pháp luật khi không được đào tạo về giáo dục mà vẫn ngang nhiên dạy học, không xin phép, thách thức pháp luật. Theo tôi, các cơ quan quản lý cần phải vào cuộc xử lý một công dân làm trái pháp luật. Cần xử lý mạnh tay để không làm xấu ngành Giáo dục”.

Không những thế, “giáo viên” này còn có thái độ thách thức dư luận, ngồi xổm lên dư luận, đây là hành động cần lên án mạnh mẽ. Trong xã hội, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những nguyên tắc nhất định, không phải ai muốn làm gì thì làm”, TS. Nguyễn Tùng Lâm nhận định.

“Giáo viên” chửi học viên là “con lợn”: Cần xử lý mạnh tay kẻ đang ngồi xổm lên dư luận

TS. Tùng Lâm cho rằng: "Cần xử lý nghiêm "giáo viên" chửi học viên là "con lợn"".

Cũng theo TS. Nguyễn Tùng Lâm, thực tế, “giáo viên” tiếng Anh này không hề có hiểu biết nên mới tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội "trần tình", dư luận có tiếp tục “ném đá” thì cũng bằng không.

Thầy giáo Tôn Sỹ Dũng (trường THCS Võ Xán, Bình Định) bày tỏ quan điểm: “Có thông tin “giáo viên” này chỉ có bằng kế toán chứ không có bằng sư phạm. Học ở các trường sư phạm có môn tâm lý giáo dục, môn học rất quan trọng để thầy cô giáo tương lai biết được tâm sinh lý người học, an ủi động viên bằng tình cảm chân thành bên cạnh những quy chế để thuyết phục người học phấn đấu trong quá trình học tập.

Điều tối kỵ nhất trong ngành Sư phạm là mạt sát học viên. Trong trường hợp này, cô ấy phải nghiêm túc nhận lỗi của mình. Thật buồn khi có những hạt sạn trong môi trường giáo dục thời gian gần đây”.

Mai Thu

NSƯT Đức Hải: Không thể chấp nhận giáo viên chửi học viên là con lợn

Thứ 3, 08/05/2018 | 13:00
Mới đây, NSƯT Đức Hải với 23 năm đứng trên bục giảng đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc giáo viên của trung tâm tiếng Anh dùng ngôn từ phản cảm, lăng mạ, chửi học viên là con lợn.

Bất chấp dư luận, giáo viên chửi học viên là "con lợn" vẫn livestream phân trần

Thứ 3, 08/05/2018 | 09:57
Bất chấp búa rìu đến từ phía dư luận, mới đây bà Nguyễn Thị Kim Tuyến lại sử dụng một tài khoản Facebook phát trực tiếp phân trần về sự việc chửi học viên là "con lợn".

Tiết lộ bất ngờ về bằng cấp của cô giáo gọi học viên là "con lợn"

Thứ 3, 08/05/2018 | 06:00
Ngày 7/5, sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra và làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc công ty MST. Bà Tuyến đã nhận trách nhiệm cá nhân về việc xúc phạm và mắng chửi học viên là "con lợn".
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.