Cặp vợ chồng lấy đất sét làm giả “thiên thạch” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Cặp vợ chồng lấy đất sét làm giả “thiên thạch” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 28/02/2020 | 17:21
1
Vợ chồng Sơn đã lấy đất sét làm giả “thiên thạch” rồi loan tin “thiên thạch” này có tính năng hủy kính, đông đặc thủy ngân và điều trị bách bệnh. Bằng thủ đoạn này, vợ chồng Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nạn nhân hơn 4 tỷ đồng.

Đôi vợ chồng lấy đất sét làm giả “thiên thạch” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Chỉ với đất sét, vợ chồng Sơn làm giả "thiên thạch" đã lừa bán, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Tháp đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc bán đá thiên thạch, đối với Trương Văn Sơn, 49 tuổi và vợ là Đặng Thị Nga, 45 tuổi, cùng ngụ ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

An ninh - Hình sự - Cặp vợ chồng lấy đất sét làm giả “thiên thạch” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Trương Văn Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Sơn và Nga bị  khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi nêu trên.

Theo cơ quan công an, trước đó ông N.Đ.T., ngụ TP.HCM tố giác vợ chồng Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, thông qua việc mua bán đá thiên thạch hoặc còn gọi là đồng đen.

An ninh - Hình sự - Cặp vợ chồng lấy đất sét làm giả “thiên thạch” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng (Hình 2).

Đặng Thị Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo lời ông T., thông qua mối quan hệ ngoài xã hội nên quen biết với vợ chồng Sơn. Những lần trò chuyện, Sơn bịa chuyện gia đình có bảo vật gia truyền là đá thiên thạch.

Kẻ lừa đảo loan tin viên đá có tính năng hủy kính, đông đặc thủy ngân và điều trị bách bệnh. Vợ chồng Sơn sau đó dùng thủ đoạn gian dối, tráo các mẫu thử để nạn nhân tin tưởng họ có đá thiên thạch.

Sau khi thống nhất, ông T. đồng ý mua đá thiên thạch để bán lại kiếm lời. Tổng số tiền ông T. đưa cho vợ chồng Sơn hơn 4 tỷ đồng. Đến khi phát hiện bị lừa, ông T. đã trình báo ngành chức năng.

An ninh - Hình sự - Cặp vợ chồng lấy đất sét làm giả “thiên thạch” lừa đảo hơn 4 tỷ đồng (Hình 3).

“Thiên thạch” của vợ chồng Sơn có giá hơn 4 tỷ chỉ là cục đất sét. (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Công an vào cuộc điều tra, làm rõ đá thiên thạch mà vợ chồng Sơn rao bán thực chất chỉ là 2 cục đất sét không có giá trị. Làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng Sơn thừa nhận đã hư cấu câu chuyện về đá thiên thạch để lừa đảo.

Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân của vợ chồng Sơn, đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp trình báo, để được hướng dẫn, xử lý theo quy định pháp luật.

Vén màn kịch của nhóm lừa đảo bán thiên thạch giăng bẫy “con mồi” đoạt tiền tỷ

Thứ 2, 23/12/2019 | 08:00
Thủ đoạn lừa đảo giao dịch “thiên thạch”, đối tượng thường đánh vào lòng tham của nạn nhân. Bọn chúng dàn dựng kịch bản, đóng vai trò trung gian để giăng bẫy, đưa nạn nhân vào tròng rồi xuất chiêu lừa đảo đoạt tiền tỷ.

Gã chăn vịt và cú lừa bán “thiên thạch” giá 1 triệu USD

Thứ 5, 19/12/2019 | 08:00
Sau khi làm giả “thiên thạch”, Hùng – một gã chăn vịt đã phân công nhiệm vụ cho đồng bọn đi tìm nạn nhân lừa bán. Nạn nhân hám lợi tin tưởng đã sập bẫy bọn chúng, bị lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nhóm lừa đảo bán “thiên thạch” giả giá triệu đô dắt nhau vào tù

Thứ 2, 05/08/2019 | 19:44
Sau khi làm giả “thiên thạch”, nhóm 3 đối tượng phân công nhiệm vụ rõ ràng từng người và đi tìm nạn nhân lừa bán, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).