Dù được đội bóng đang thi đấu ở K.League mượn trong thời gian 2 năm cùng mức phí kỷ lục 300.000 USD. Tính ra Xuân Trường là cầu thủ đắt giá thứ 11 trong lịch sử của Incheon United nhưng nó lại không tương xứng với mức lương mà anh nhận được tại đội bóng này. Theo đó thu nhập hàng tháng của sao trẻ HAGL này chỉ khoảng 3000 USD/tháng, tức 3,5 triệu won/tháng).
Xuân Trường hưởng mức lương khá hẻo khi sang Hàn chơi bóng.
Đây là mức lương rất thấp so với mặt bằng chung tại K-League (13,6 triệu won/tháng). Các ngoại binh của Incheon cũng nhận trung bình khoảng 41,2 triệu won/tháng, cao hơn 10 lần so với những gì Xuân Trường nhận được. Thậm chí, mức lương này cũng thấp hơn nhiều so với 5000-10000 USD/tháng mà Công Phượng hưởng ở Mito Hollyhock. Nói thế để thấy thu nhập của tiền vệ gốc Tuyên Quang ở đội bóng Hàn Quốc là thấp ra sao.
Đã có những lo lắng cho việc vị thế của Xuân Trường ở Incheon United. Trên thực tế không chỉ trả cho cầu thủ này mức lương hẻo gần nhất đội, họ còn bố chí cho anh ở chung với các cầu thủ trong đội trẻ.
Thế nhưng nếu nhìn nhận một cách thấu đáo hơn đó chẳng phải là vấn đề đáng lo ngại nhất là khi tài năng trẻ này mới chân ước chân ráo đặt chân đến môi trường mới đầy lạ lẫm. Anh cần thời gian để hòa nhập với môi trường bóng đá và văn hóa mới.
Việc ăn ở tập trung cùng đội trẻ giúp gà cưng của bầu Đức dễ hòa nhập hơn so với tự mình thuê nhà sống riêng giống cầu thủ đội một trong khi vẫn còn quá xa lạ ở môi trường mới hoàn toàn.
Thêm nữa, Xuân Trường dù sao cũng chỉ mới 20 tuổi và còn phải cải thiện rất nhiều. Con số 3000 USD/tháng cũng là mức lương cơ bản với một tài năng trẻ. Trong trường hợp trưởng thành nhanh chong và thể hiện được giá trị thông qua những đóng góp cho CLB, anh sẽ sớm được tăng lương tương xứng.
Chẳng phải ngẫu nhiên In