Chùm ảnh: Lạ mắt phong lá đỏ chuyển màu trên đường phố Hà Nội
Thứ 7, 28/07/2018 | 17:34
0
Sau nhiều tháng mong chờ, những cây phong lá đỏ đầu tiên trên đường phố Hà Nội đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
Phong vốn là một loài cây ôn đới và được trồng tại nhiều nước như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Khi bắt đầu đưa cây phong vào trồng tại Hà Nội, nhiều người đã hoài nghi về việc phát triển của cây trong khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Thế nhưng, hình ảnh những chiếc lá phong đỏ đầu tiên tại Hà Nội đã phần nào cho thấy cây phong có thể thích nghi được với khí hậu Việt Nam.
Đặc biệt, sau đợt nắng nóng kéo dài cùng với cơn bão vừa qua, hàng cây phong vẫn phát triển tốt.
Hàng phong lá đỏ này vẫn đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm trên đường phố, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng ở nhiều địa điểm khác.
Việc trồng cây phong lá đỏ trên đường phố Hà Nội được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho Thủ đô...
Vừa đem lại bóng mát, vừa xây dựng cảnh quan môi trường, trở thành điểm hấp dẫn đặc biệt cho Hà Nội.
Trước đó, tháng 1/2018, thành phố Hà Nội đã cho trồng hơn một trăm cây phong lá đỏ giữa dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng.
Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin, khi Hà Nội chuẩn bị chuyển sang mùa Thu, những lá phong đã dần chuyển sang màu đỏ. Một số lá đã chuyển sang đỏ đậm khiến nhiều người thích thú. Những tán lá phong phát triển tốt, điểm xuyết trên cành cây xanh lá là những lá đỏ mà nhiều người mong đợi.
Trên thị trường, cây phong lá đỏ có giá cực “chát” với mức khoảng 15-20 triệu đồng/cây đường kính trên 10cm. Những cây đường kính lớn hơn thậm chí không có hàng.
Theo ông Nguyễn Lân Hùng, cây phong lá đỏ trồng ở một số tuyến phố của Hà Nội là loại phong được thuần hóa, không phải loại phong được mang từ Canada về. Trong khi đó, một số người cho hay, cây này giống loài phong ghép ở Trung Quốc.
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.