Đó là lời tâm sự của Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, sau khi phá thành công Chuyên án 544Lv, đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 04 đối tượng người Lào, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 03 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tang vật khác.
Những kẻ gieo cái “chết trắng” nơi biên giới
Thời gian gần đây, khi các lực lượng chức năng đánh mạnh tội phạm ma túy ở các tỉnh Bắc Lào, các đối tượng mua bán ma túy đã chuyển hướng hoạt động sang địa bàn Trung Lào, do đó, diễn biến ma túy ở khu vực biên giới qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, ngày càng phức tạp.
Các đối tượng người Lào và người Việt Nam tăng cường móc nối với nhau thành nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới giữa các tỉnh Savanakhet, Bolykhamxay, Viêng Chăn về Quảng Bình, Việt Nam với số lượng lớn, thủ đoạn khó phát hiện, tính chất manh động nguy hiểm. Đối tượng dùng vũ khí nóng, hung khí chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bắt giữ.
Để ngăn chặn tình trạng mua bán ma túy qua biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Ban giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn, Lào thống nhất chủ trương chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm cả hai bên, rà soát điều tra xác minh các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới để phối hợp đấu tranh triệt phá.
Đại tá Đinh Văn Lưu, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP Quảng Bình cho biết: “Sau nhiều ngày bám trụ địa bàn phối hợp với lực lượng của nước bạn, chúng tôi đã rà soát, điều tra, xác minh đường dây hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ với số lượng rất lớn. Nguồn ma túy chủ yếu lấy từ Bắc Lào và thủ đô Viêng Chăn, sau đó được các đối tượng tìm cách vận chuyển về khu vực thuận lợi để vận chuyển qua biên giới chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 12A.
Ngay khi nắm được tình hình, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, kết hợp với lực lượng chuyên trách Lào xác lập Chuyên án 544Lv nhằm triệt xóa đường dây ma túy lớn này”.
Trinh sát nằm rừng phá chuyên án ma túy khủng
Ngày 27/3, BĐBP Quảng Bình đã chủ trì, xác lập đấu tranh thành công Chuyên án 544Lv, có sự phối hợp của Đoàn đặc nhiệm miền Trung/Cục PCMT&TP BĐBP và sở An Ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có nhiều đối tượng tham gia, với nhiều thủ đoạn manh động, nguy hiểm, tinh vi xảo quyệt, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống xã hội.
Trải qua nhiều tháng tuần tra mật phục trên khu vực biên giới Việt – Lào dưới thời tiết khắc nghiệt, Ban chuyên án nhiều lần phải thay đổi phương án do đối tượng thường xuyên thay đổi thủ đoạn, địa điểm và cách thức vận chuyển. Nhận thấy thời cơ thích hợp, vào lúc 11h30 ngày 27/3, tại khu vực biên giới cách cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 50km về phía Lào, khi các đối tượng lọt vào tầm ngắm, Ban chuyên án ra lệnh đánh bắt, ngay lập tức, lực lượng đánh án tổ chức vây bắt các đối tượng. Bị phục kích quá bất ngờ, các đối tượng liều lĩnh sử dụng hung khí chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh mưu trí, dũng cảm, lực lượng đánh án đã bắt gọn 04 đối tượng cùng tang vật vụ án.
Khai thác nhanh được biết, 04 đối tượng đều là người Lào gồm: Xổm Khít Say Nha Thít (20 tuổi), trú tại huyện Khăm Cợp, tỉnh Bô Ly Khăm Xay; Lăm Mon Phô Ngam (35 tuổi), trú tại huyện Xay Bu Ly, Savannakhet; Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (62 tuổi) và Bun Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (40 tuổi), cùng trú huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn.
Quá trình kiểm tra khám xét, lực lượng đánh án thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 03 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tang vật khác.
Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt làm một đồng chí tham gia đánh án bị thương, hiện đang được đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa kịp thời.
Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình – Trưởng Ban chuyên án 544Lv cho biết, Chuyên án này được tính toán từ cuối năm 2018, lực lượng chủ công vẫn là lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình, chủ trì phối hợp với an ninh tỉnh Khăm Muộn và lực lượng của Đoàn 2 cục Phòng chống tội phạm ma túy.
“Tôi đã lường hết được tất cả các tình huống có thể xảy ra trong đó có thương vong. Với 25 tiếng đồng hồ nằm trong rừng, điều kiện chỉ có lương khô và nước để uống, chúng tôi phải tắm khô trong rừng. Thậm chí, có những chuyến đi, không có điều kiện gì đảm bảo được một sự sống sinh tồn gọi là có.
Mục đích cuối cùng là mang lại sự bình yên cho đất nước, người chiến sĩ biên phòng chưa có một giây phút nào bình yên, tuy rằng hòa bình lập lại đã lâu. Đằng sau mỗi chiến sỹ biên phòng là hậu phương gia đình, là người thân. Máu của các đồng chí lực lượng đánh án đã đổ xuống, tô thắm thêm màu cờ của tổ quốc, tất cả vì Tổ quốc thân yêu của mình.
Với chức trách, nhiệm vụ của mình là những người bảo vệ vùng biên giới của tổ quốc, chúng tôi xin hứa với nhân dân, chúng tôi nỗ lực hết mình dù biết đó là hiểm nguy, sẽ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình nơi biên giới, để giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”, Đại tá Nguyên Văn Thiện nói.
Ngay sau khi chuyên án kết thúc thành công, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến chúc mừng, biểu dương ban chuyên án và thăm hỏi động viên kịp thời lực lượng tham gia đánh án. Sáng 28/3, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã trao thưởng nóng cho ban Chuyên Án 544Lv.
Tạm gác lại những lo toan, chăm chút cho gia đình trong ngày thường nhật, lực lượng đánh án của người lính mang quân hàm xanh lại miệt mài với những đợt tuần tra thầm lặng, tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm ma túy nơi miền biên giới của Tổ quốc.