Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi bức xúc vì bị giả mạo facebook

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi bức xúc vì bị giả mạo facebook

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 16/07/2018 | 19:17
0
Chị Thu Sao bức xúc cho biết, kể từ ngày những hình ảnh, thông tin của vợ chồng chị được đăng tải trên mạng xã hội, có nhiều người đã lập facebook giả mạo vợ chồng chị.

Những ngày qua, câu chuyện tình yêu đặc biệt của cặp vợ hơn chồng 35 tuổi ở Cao Bằng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Chủ nhân của chuyện tình đặc biệt này là cô dâu Lê Thị Thu Sao (SN 1957, thành phố Cao Bằng) và chú rể Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng).

Ngay sau khi tờ giấy đăng ký kết hôn, cùng với những bức ảnh cưới của cặp đôi này được đăng tải trên mạng xã hội, cặp đôi này cũng đã bày tỏ sự mệt mỏi khi phải nhận lại những lời lẽ không hay từ cộng đồng mạng.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị Thu Sao đã làm đơn tố cáo cán bộ tư pháp phường Sông Bằng vì đã làm lộ thông tin cá nhân của vợ chồng chị. Chị Thu Sao và chồng bày tỏ mong muốn đòi lại công bằng cho mình khi bỗng dưng lại nhận “gạch đá”, cũng như những lời không hay từ dư luận.

Ngoài diễn biến bất ngờ trong câu chuyện tình yêu đặc biệt này, mới đây chị Thu Sao cùng anh Hoa Cương cũng đã bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều facebook giả mạo lập ra với tên của vợ chồng chị như: Triệu Hoa Cương (Chồng Sao Mai), Triệu Hoa Cương…

Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi bức xúc vì bị giả mạo facebook

Chị Thu Sao và chồng bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều facebook giả mạo vợ chồng anh chị.

“Các facebook lấy tên của vợ chồng tôi, chưa hết còn lấy ảnh của chúng tôi làm ảnh đại diện. Hiện tại, chưa thấy gây hại gì nhưng chúng tôi không thích điều này, chồng tôi cũng đã đăng tải lên trang cá nhân của anh ấy để cảnh báo”, chị Thu Sao nói.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng facebook giả mạo, trước đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng bị lập facebook, fanpage giả mạo. Điều này gây khó chịu cho người trong cuộc và cả người hâm mộ.

Vậy, việc lập facebook giả mạo sẽ bị xử lý thế nào? Trao đổi vấn đề này, Ths.Luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: Hành vi giả mạo facebook của người khác, đăng tải những thông tin sai về cá nhân họ là trái pháp luật. Hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân đó mà chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không đáng kể thì vụ việc được giải quyết bằng quan hệ dân sự, hành chính. Tức người sử dụng thông tin, hình ảnh trái phép của người khác phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Hành vi giả mạo facebook, thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Nếu sử dụng tài khoản facebook mang tên người khác, nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về một trong những tội danh xâm phạm quyền sở hữu, tội phạm công nghệ cao.

Nếu truy cập trái phép vào tài khoản của người khác bằng cách hack tài khoản hoặc đánh cắp mật khẩu, thì dù chưa chiếm đoạt tài sản cũng vẫn bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, nếu dùng tài khoản facebook của người  khác, giả mạo người khác nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người bị giả mạo thì có thể bị xử lý về tội Vụ khống hoặc tội Làm nhục người khác... tuỳ thuộc vào hành vi cụ thể.

Cô dâu 61 tuổi kết hôn với chú rể 26 lên tiếng sau 3 tiếng làm việc căng thẳng với UBND phường

Thứ 4, 11/07/2018 | 07:22
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Lê Thị Thu Sao cho hay, vợ chồng chị vừa có buổi làm việc với UBND phường nhưng kết quả chưa ngã ngũ.

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: Hé lộ người chụp giấy chứng nhận kết hôn

Thứ 3, 10/07/2018 | 22:08
UBND phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) đã tìm ra được người chụp giấy chứng nhận kết hôn của bà và người chồng sắp cưới, bà L.T.T.S (61 tuổi) chia sẻ.

Người phụ nữ 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi có quyền khởi kiện UBND phường?

Thứ 7, 07/07/2018 | 18:45
Ngày 6/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin chị Lê Thị Thu Sao cho hay, chị đã gửi đơn tố cáo cán bộ Tư pháp phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.