Công an Bắc Giang hoàn tất kết luận bổ sung vụ án Hàn Đức Long

Công an Bắc Giang hoàn tất kết luận bổ sung vụ án Hàn Đức Long

Thứ 5, 30/06/2016 | 10:56
0
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, theo đó Hàn Đức Long vẫn bị truy tố về hai tội: Giết người, Hiếp dâm trẻ em.

Ngày 27/6, Cơ quan cảnh sát điều tra , Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Hàn Đức Long (SN 1959, quê Bắc Giang) các tội "Giết người" và "Hiếp dâm trẻ em".

Pháp luật - Công an Bắc Giang hoàn tất kết luận bổ sung vụ án Hàn Đức Long

Bị cáo Hàn Đức Long.

Trước đó, vào ngày 29/4/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định trả hồ sơ đối với vụ án Hàn Đức Long. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tiếp nhận hồ sơ vụ án trên để điều tra, thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Quyết định giám đốc thẩm số 20 ngày 22/11/2014 của TAND Tối cao, trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Long và tiến hành thực nghiệm điều tra lại.

Bên cạnh đó, VKS cũng yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu cơ quan chuyên môn để xác định điện áp tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang trong thời điểm xảy ra vụ án.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành một cách tập trung cao độ, cẩn trọng. Sau 2 tháng, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra bản kết quả điều tra bổ sung để trả lời cho yêu cầu từ phía Viện như sau:

Pháp luật - Công an Bắc Giang hoàn tất kết luận bổ sung vụ án Hàn Đức Long (Hình 2).

Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Hàn Đức Long mới nhất.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tiến hành điều tra 6 nội dung mà Tòa giám đốc thẩm TAND Tối cao yêu cầu.

Riêng hai nội dung về giám định tâm thần và thực nghiêm điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Chánh án TAND Tối cao đề nghị trả lời căn cứ phải giám định tâm thần đối với bị can Long, tiến hành thực nghiệm điều tra lại.

Ngày 6/5/2016, TAND Tối cao có văn bản trả lời cơ quan điều tra: “Không cần tiến hành giám định tâm thần đối với bị can Long và thực nghiệm điều tra lại”.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, qua điều tra, cơ

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.