Công an Bình Thuận: CSGT

Công an Bình Thuận: CSGT "làm luật" ở các tuyến đường là không căn cứ

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 22/01/2024 | 15:43
0
Những thông tin về một số cảnh sát giao thông "làm luật" tại đường phố trực thuộc các huyện, thành phố ở tỉnh Bình Thuận là không có căn cứ.

Chiều ngày 22/1, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin về việc cảnh sát giao thông "làm luật".

Theo phản ánh của người dân, có một số cảnh sát giao thông "làm luật" tại các đường phố trực thuộc các huyện, thành phố như: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Hàm Tân. Cách "làm luật" là thay vì lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, một số cảnh sát giao thông ở đây lại thu tiền mãi lộ để bỏ qua lỗi vi phạm.

Dân sinh - Công an Bình Thuận: CSGT 'làm luật' ở các tuyến đường là không căn cứ

Quang cảnh buổi họp báo chiều 22/1. (Ảnh: Đắc Phú).

Về vấn đề này, Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông tin cụ thể như sau: Trong thời gian qua, Công an tỉnh không tiếp nhận đơn, thư phản ánh, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc “thu tiền mãi lộ” hoặc hành vi tiêu cực của lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh.

Những thông tin về một số cảnh sát giao thông "làm luật" tại các đường phố trực thuộc các huyện, thành phố như: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Hàm Tân như phản ánh là không có căn cứ.

Những năm qua, Công an tỉnh luôn quán triệt và chỉ đạo quyết liệt lực lượng Cảnh sát giao thông phải giữ vững tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm quy định, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong trong khi thi hành công vụ, bảo đảm giải quyết thấu tình, đạt lý những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần xử lý đúng người, đúng lỗi, bảo đảm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Dân sinh - Công an Bình Thuận: CSGT 'làm luật' ở các tuyến đường là không căn cứ (Hình 2).

Công an giao thông Tp.Phan Thiết ra quân tuần tra kiểm soát.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm động viên và thực hiện các chế độ chính sách cho lực lượng cảnh sát giao thông gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. 

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh trung lập 2 khu vực kiểm soát thường trực và 8 Tổ tuần tra, kiểm soát lưu động bảo đảm kiểm soát chặt tất cả phương tiện và có mặt tuần tra, kiểm soát 24/24h trên tuyến Quốc lộ 1A; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông các tỉnh giáp ranh như: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để kiểm soát chặt các phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua Quốc lộ 1A.

Dân sinh - Công an Bình Thuận: CSGT 'làm luật' ở các tuyến đường là không căn cứ (Hình 3).

Lực lượng công an tỉnh Bình THuận ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng App VNeCSGT bảo đảm không bỏ sót, lọt phương tiện vi phạm, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm cướp, cướp giật, buôn lậu và các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; quyết tâm đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về tình hình trật tự an toàn giao thông tại công an các đơn vị.

Bên cạnh đó, các địa phương làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền về đợt cao điểm; tập trung xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn ở các tuyển đường nội thị, quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Học sinh Bình Thuận được nghỉ Tết Nguyên đán 13 ngày

Thứ 5, 18/01/2024 | 21:16
Ngày 18/1, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có công văn hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Lễ bế mạc Năm du lịch ở Bình Thuận: Âm thanh chưa đạt, thiếu chỗ ngồi

Thứ 4, 17/01/2024 | 20:27
Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, nội dung chương trình chưa tiếp thu đầy đủ góp ý của các lãnh đạo tỉnh, nhất là về âm thanh, ánh sáng.

Bình Thuận đẩy mạnh hạ tầng viễn thông băng rộng đến từng hộ gia đình

Thứ 4, 17/01/2024 | 18:11
Ngày 17/1, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết năm công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.