Công an Đà Nẵng thông tin chính thức vụ phạm nhân trại tạm giam vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Công an Đà Nẵng thông tin chính thức vụ phạm nhân trại tạm giam vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 05/07/2019 | 20:07
1
Chiều tối 5/7, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ việc bị can Trần Văn Hiền, SN 2002, ngụ quận Liên Chiểu, bị tạm giam tại Trại giam Công an TP nhập viện khiến dư luận quan tâm. Hiện, Hiền đang bị bệnh, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân nguy kịch khi đang tạm giam ở trại Hòa Sơn

Video: Công an Đà Nẵng cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.

Cấp cứu trong đêm hơn 1 giờ mới tỉnh

Vị Đại tá cho biết, trên cơ sở báo cáo của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về bệnh lý, Công an TP xác nhận, Hiền biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực tại Trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, bệnh viện quận Liên Chiểu, trước khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ngày 4/7, trong trường hợp ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho Hiền sau hơn 1 giờ mới tỉnh lại.

Hồ sơ điều tra - Công an Đà Nẵng thông tin chính thức vụ phạm nhân trại tạm giam vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Bệnh nhân Hiền tại bệnh viện. 

Vào chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Hiền từ tuyến trung tâm Y tế quận Liên Chiểu chuyển lên lúc 0h19 ngày 4/7 trong tình trạng hôn mê, thở nhanh sâu, môi khô, lưỡi bẩn, bụng mềm.

Qua xét nghiệm, cho thấy bệnh nhân bị đái tháo đường typ I (là thể thường gặp ở người trẻ) và kèm theo đó là các biến chứng có thể là nhiễm toan ceton trên nền bệnh nhân có tình trạng viêm dạ dày ruột cấp với sốt cao, tiêu chảy phân lỏng.

Quá trình cấp cứu, bệnh nhân ngưng tim 2 lần. Đến lần thứ 2, các bác sĩ phải tiếp tục các biện pháp hồi sinh tim phổi để hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn như xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện.... Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân có tim trở lại.

Hồ sơ điều tra - Công an Đà Nẵng thông tin chính thức vụ phạm nhân trại tạm giam vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Hình 2).

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.Đà Nẵng thông tin vụ việc. 

Bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn có đầy đủ các chuyên khoa về tình trạng của bệnh nhân. Theo kết luận, bệnh nhân Hiền bị đái tháo đường type I kèm theo viêm dạ dày ruột cấp dẫn đến biến chứng hôn mê nhiễm toan ceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết.

Đặc biệt, hội đồng kết luận không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn đối với bệnh nhân Trần Văn Hiền.

Người nhà yêu cầu làm rõ

Ông Trần Văn Thêm, SN 1979, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, cha anh Hiền cho biết, đã gửi đơn yêu cầu đến Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, để làm rõ việc con trai nguy kịch khi đang bị tạm giam tại trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Hồ sơ điều tra - Công an Đà Nẵng thông tin chính thức vụ phạm nhân trại tạm giam vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Hình 3).

Ông Thêm chia sẻ về bệnh tình con trai. 

Ông Thêm cho hay, tháng 3/2019, anh Hiền bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 1/7, gia đình có lên thăm và thấy anh Hiền còn khỏe mạnh. Đến tối 3/7, gia đình được một số người gần nhà báo, anh Hiền nhập viện tại bệnh viện quận Liên Chiểu. Sau đó, anh Hiền được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

"Mặc dù vậy, đến 10h ngày 4/7, gia đình chúng tôi mới nhận được thông báo qua điện thoại từ Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, về việc con tôi nguy kịch”, ông Thêm chia sẻ.

Khi gia đình đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì anh Hiền đã được đưa vào phòng cách ly, chỉ 1 người được vào phòng bệnh, nhưng cũng phải đứng từ bên ngoài nhìn qua kính. “Các bác sĩ thông báo, con tôi bị đái tháo đường, tình trạng nguy kịch”, ông Thêm nói.

Người cha cho biết thêm, anh Hiền cao 1,83m, nặng 97kg, rất khỏe mạnh. Từ trước đến nay, anh Hiền không có tiền sử bệnh tim mạch và chưa từng phát hiện bệnh đái tháo đường.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/7, khi đang bị tạm giam tại trại giam Hòa Sơn, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Sau khi thăm khám, Hiền được đưa đến bệnh viện quận Liên Chiểu cấp cứu. Sau đó, Hiền được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, vì ngoài khả năng chuyên môn của các bác sĩ bệnh viện quận Liên Chiểu.

Rạng sáng ngày 4/7, Hiền được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, Hiền bị ngưng tuần hoàn 2 lần, được ép tim lồng ngực và dùng thuốc để tim đập trở lại. Bác sĩ thông báo Hiền bị bệnh nặng, diễn biến phức tạp, phải lọc máu, khả năng tử vong cao.

Vào tối 4/7, sau khi nhận được tin báo, hàng chục người thân của Hiền đã bao vây cửa phòng bệnh, đòi vào bên trong. Bệnh viện phải yêu cầu cơ quan công an bảo vệ.

Chân dung nữ Giám đốc sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm

Thứ 6, 05/07/2019 | 10:25
Ngày 5/7, UBND TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc phụ trách sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo.

Đà Nẵng: Tạm dừng thi công dự án bị tố lấn sông Cu Đê

Thứ 5, 04/07/2019 | 19:21
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư còn thiếu một số thủ tục nên đã yêu cầu dừng thi công. Riêng chủ đầu tư khẳng định, sẽ sớm hoàn thiện đầy đủ thủ tục liên quan.

Nhà hàng, quán tạm Đà Nẵng "trơ gan" cả chục năm: Cán bộ né tránh xử lý vì... quan hệ

Thứ 5, 04/07/2019 | 15:32
Các nhà hàng, quán tạm tồn tại hàng chục năm, xây dựng kiên cố, mỗi ngày, hàng trăm tấn phế phẩm, nước thải từ các nhà hàng, quán tạm, khách sạn đổ xuống hệ thống cống. Khi thành phố kiên quyết xử lý thì cán bộ cơ sở tỏ ra lúng túng, né tránh...
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.