Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang

Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 23/01/2024 | 15:23
0
Để người dân đón Tết vui Xuân, Công an tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tăng cường lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Để tăng cường các giải pháp quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 373 ban hành Đề án thành lập các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Dòng chảy pháp luật - Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang

Lễ ra quân Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Trong đó: Thành lập 6 Tổ 373 Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã thành lập ít nhất 2 Tổ 373; riêng Công an Tp. Vinh thành lập ít nhất 3 Tổ 373.

Tổ công tác 373 được thành lập với 6 lực lượng hợp thành, gồm: Cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động, cảnh sát hành chính, cảnh sát giao thông và lực lượng công an thành phố Vinh.

Tổ công tác sẽ ra quân một cách mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý đúng người đúng tội, đặc biệt là các loại tội phạm đường phố như cướp, cướp giật, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ với tinh thần chỉ đạo kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước mắt, để tăng cường công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh quyết định tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ 373 Công an tỉnh, bắt đầu từ ngày 22/01/2024 (tức ngày 12/12 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 22/02/2024 (tức ngày 13/01 âm lịch năm Giáp Thìn).

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, với quan điểm “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an Nghệ An đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh nhà.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu tất cả các thành viên Tổ công tác 373 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng tư thế tác phong, bình tĩnh, ứng xử linh hoạt, chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệnh Công an nhân dân.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn cảnh giác, phán đoán tốt tình hình; kịp thời phát hiện sớm các tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động sẵn sàng phương án, hợp đồng phối hợp xử lý hiệu quả; không để bị động, bất ngờ dẫn đến xảy ra những sơ hở, thiếu sót, tạo cớ cho các đối tượng xấu lợi dụng cản trở, chống đối hoặc xuyên tạc, vu khống, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng lưu ý, đợt cao điểm tuần tra vũ trang sẽ triển khai trong một thời gian dài, không có ngày nghỉ, xuyên suốt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; khung giờ tổ chức tuần tra vũ trang tập trung nhiều vào đêm khuya.

Dòng chảy pháp luật - Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang (Hình 2).

Công an tỉnh Nghệ An sẽ triển khai đợt cao điểm 30 ngày, đêm tuần tra vũ trang của Tổ 373, bắt đầu từ ngày 22/01/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng với sự lựa chọn những chiến sĩ ưu tú nhất trong lực lượng tham gia vào Tổ công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo bình yên trên địa bàn để người dân được đón Tết vui Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ cán bộ, chiến sĩ vũ trang tỉnh nhà phải luôn sẵn sàng trực, chiến đấu, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết trong tất cả các tình huống; gác niềm vui riêng để thực hiện niềm vui chung.

Tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

Chiều 22/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn diện bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình công tác đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dòng chảy pháp luật - Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang (Hình 3).

Ngày 17/1, cơ quan công an đã bắt giữ thành công 2 đối tượng Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại.

Kết quả đấu tranh, bắt giữ tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội rất nổi bật. Trong đó: Tỷ lệ khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao (đạt 91%, vượt 16%), trọng án đạt 100% (vượt 10%); đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, các ổ nhóm hoạt động đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp; không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”;

Khởi tố, xử lý hình sự nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn, khẳng định rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma túy lớn, gắn với truy quét, triệt xóa nhiều điểm bán lẻ, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần “làm sạch” địa bàn.

Dòng chảy pháp luật - Công an Nghệ An ra quân Tổ 373 tuần tra vũ trang (Hình 4).

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Thị Tâm (SN 1988), trú tại phường Nghi Thu, Tx. Cửa Lò về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án Xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”. Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án, 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy.

Đến nay, toàn tỉnh có 217/460 xã, phường, thị trấn sạch ma túy, 04 đơn vị cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”, được Bộ Công an biểu dương, chỉ đạo nhân rộng toàn quốc. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo thực hiện đúng chính sách, pháp luật, không xảy ra oan, sai. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt cao (đạt 94,6%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình trong phong trào thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thực hiện tốt chính sách đoàn kết lương – giáo.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, góp phần phòng ngừa tội phạm. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

 

Đắk Lắk tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Thứ 4, 12/07/2023 | 14:22
Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ 177 vụ vi phạm pháp luật về ma tuý.

Công an Tp.Hà Tĩnh có nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ 4, 27/07/2022 | 11:10
Trong thời gian ngắn, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh đã tập trung đấu tranh thành công nhiều vụ án lớn. Thành tích xuất sắc đó được biểu dương, khen thưởng.

Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Thứ 6, 17/01/2020 | 06:56
Bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền về kinh tế, xã hội đều cần an ninh mạng, vì vậy, yêu cầu đặt ra cần đảm bảo an ninh trên mọi lĩnh vực để tạo hành lang phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Công ty liên quan Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Quảng Ninh: Bị xử phạt 50 triệu vì bán xăng dầu trên biển sai vị trí

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Thay vì bán hàng tại Cầu cảng Nhà máy xi măng Thăng Long, doanh nghiệp này lại bán xăng dầu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh: Phát hiện và xử lý gần 750 vụ buôn lậu, hàng giả

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Trong số gần 750 vụ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự 16 vụ với 23 đối tượng, phạt hành chính hơn 47 tỷ và truy thu thuế bổ sung hơn 51 tỷ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.