Bệnh viện Bạch Mai đóng cửa 2 khu trông giữ xe của khách, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân kể từ ngày 1/9 – 1/10/2016 nhằm để phục vụ cho việc cải tạo và xây dựng mở rộng về cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của người đến khám và chữa bệnh đã khiến người dân khi tới đây khám bệnh vô cùng khổ sở về chỗ gửi xe.
Một số ý kiến của người dân cho rằng nếu như bệnh viện đã có kế hoạch đóng cửa khu vực trông giữ xe thì cũng phải có phương án có một bãi gửi xe tạm thời để thuận tiện cho người dân đến thăm, khám và chữa bệnh.
Liên quan về vấn đề này, chiều ngày 22/9/2016, phía BV Bạch Mai cũng đã tổ chức họp báo nói lời “xin lỗi” với người dân về việc tạm đóng cửa 2 bãi gửi xe. Tuy nhiên tại buổi họp báo này phía bệnh viện cho rằng, việc không bố trí ngay được khu trông giữ xe thay thế là do khó khăn về địa điểm.
Đại diện của BV Bạch Mai cũng cho biết, đang có kế hoạch sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trong khu vực để hỗ trợ về việc này.
Để nắm rõ hơn về việc BV Bạch Mai đã phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ địa điểm trông giữ phương tiện, ngày 23/9 PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho biết: “Phường nhận được công văn của Bệnh viện gửi đến từ ngày 21/9/2016, trong khi Bệnh viện Bạch Mai dự định sẽ đóng cửa bãi gửi xe vào ngày 1/10/2016, khoảng thời gian ngắn như vậy thì phía UBND phường rất bị động”.
Dù bị động nhưng ngay khi nhận được công văn phường đã báo có lên UNBD quận Đống Đa và Quận ngay lập tức cũng đã có ý kiến chỉ đạo cho phường trong việc phối hợp, giúp đỡ bệnh viện.
Tuy nhiên, với thực tế hiện nay thì quỹ đất của phường Phương Mai chật hẹp, việc bố trí diện tích khoảng 4.000m2 làm diện tích trông xe, theo như đề xuất từ phía bệnh viện là không thể.
Nói về công tác hỗ trợ khác, ông Minh cho hay, trước mắt UBND phường có thể hỗ trợ bệnh viện Bạch Mai huy động đội trật tự phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc xe trong những giờ cao điểm là có thể.
Tuy nhiên, ông Minh cũng tỏ ra lo ngại những tình huống khó lường trước được sự việc sẽ xảy ra nếu đóng cửa 2 khu gửi xe.
Hơn nữa, theo như ông Minh chia sẻ, bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện nay riêng CBCNV của bệnh viện đã 3.700 người tương đương với lượng xe hàng ngày gửi trong bệnh viện là hơn 3.000 phương tiện giao thông, chưa kể lượng xe đến khám chữa bệnh hàng ngày của người dân theo như bệnh viện Bạch Mai cho biết là khoảng 2.000 xe/1 ngày.
Như vậy, nếu đúng như dự kiến vào ngày 1/10/2016 tới, bệnh viện Bạch Mai sẽ đóng cửa toàn bộ nơi trông giữ xe thì lượng xe gần 6.000 sẽ đi về đâu? Không kể việc ùn tắc giao thông khi người dân tỏa đi khắp nơi để gửi xe. Vì vậy, nếu bệnh viện Bạch Mai không sớm có phương án thay thế bãi gửi xe thì nguy cơ “vỡ trận” là khó tránh khỏi.
Theo như Công văn của BV Bạch Mai gửi cho UBND phường Phương Mai vào ngày 21/9, công văn này có sau 20 ngày kể từ khi quyết định tạm đóng cửa một khu trông giữ xe của bệnh viện ngày 1/9. Như vậy có thể thấy việc BV Bạch Mai dường như chưa có kế hoạch sớm chủ động giải quyết vấn đề này.
Đào Sơn