Gần đây, thông tin về việc một Đội CSGT Hà Nội đang nghiên cứu đề xuất trình lên Công an TP Hà Nội về việc sẽ xử phạt hành khách bắt xe dọc đường đã gây nhiều chú ý trong xã hội.
Hành khách bắt xe dọc đường Phạm Văn Đồng.
Được biết đơn vị có ý tưởng trên là Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội. Trước những ý kiến của người dân, chiều 12/8, PV báo Người đưa tin có cuộc phỏng vấn Đại úy Đào Việt Long - Đội trưởng Đội CSGT số 6 để hiểu thêm về ý tưởng này.
PV: Thưa Đại úy, dư luận xã hội xôn xao về thông tin Đội CSGT số 6 đang nghiên cứu đề xuất lên Công an TP Hà Nội về việc xử phạt hành khách bắt xe dọc đường? xuất phát từ đâu đơn vị có ý tưởng trên?
Đại úy Đào Việt Long: Đó mới là chủ trương và chúng tôi đang nghiên cứu. Ý tưởng này xuất phát từ đặc thù địa bàn của đơn vị nhằm tuyên truyền ý thức của người dân bắt xe dọc đường là không đúng nơi quy định, nhất là với người dân bộ hành ở đường trên cao.
Việc người dân dừng đỗ xe, bắt xe khách dọc đường là hành vi vi phạm - theo Nghị định 171 Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, ý tưởng này nhấn mạnh vào việc tuyên truyền nhằm thay đổi ý thức của người dân để người dân vào bến xe bắt xe khách.
Trên địa bàn chúng tôi, đối tượng bắt xe dọc đường chủ yếu là sinh viên, người dân ngoại tỉnh. Đối với sinh viên thì sẽ có biện pháp kết hợp với nhà trường, đối với người dân ngoại tỉnh sẽ cùng địa phương tuyên truyền.
Tôi nghĩ rằng nếu tuyên truyền thì người dân sẽ vào bến xe bắt khách.
PV: Nếu đề xuất được áp dụng thì đơn vị nào chịu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm này?