Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ

Thứ 3, 07/05/2013 | 14:10
0
Những hình ảnh về chuyến đi đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2004 về thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ
Ngày 19/4/2004, trực thăng của Quân chủng Phòng không – Không quân đưa Đại tướng từ sân bay Mường Thanh vào Mường Phăng, nơi ở Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 2).
Chuyên cơ Mi-172  do đại tá Trần Văn Thi, tham mưu phó Quân chủng Phòng không - Không quân chỉ huy và tổ bay gồm thượng tá Nguyễn Xuân Hồng lái chính, trung tá Bùi Văn Vanh dẫn đường, trung tá Đặng Đức Nga cơ giới trên không và trung tá Bùi Xuân Phương chỉ huy tổ thông tin. Đúng 8h30 phút, Đại tướng ra sân bay. Thay mặt cho tổ bay, thượng tá Nguyễn Xuân Hồng báo cáo, mời Đại tướng và phu nhân lên máy bay.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 3).
Trên máy bay Đại tướng và phu nhân say sưa ngắm nhìn núi rừng trùng điệp, ông cũng chụp những bức ảnh kỷ niệm với người bạn đời của mình.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 4).
Khi máy bay hạ cánh xuống thửa ruộng cạnh cánh rừng Phiêng Tà Lét, hàng vạn đồng bào đã đứng chờ để đón chào Đại Tướng. Khi biết Đại tướng lên thăm, các cụ già trong xã Mường Phăng đã dậy sớm  để chờ đón Đại tướng... Đại tướng và phu nhân đã xúc động chắp tay đáp lễ sự đón chào của nhân dân.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 5).
 Đại tướng thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 6).
Đại tướng thắp hương tại nghĩa trang đồi A1.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 7).
Sau khi thăm hầm chỉ huy, Đại tướng lên xe chạy ra ngoài cửa rừng, các phóng viên bám theo không kịp. Tấm ảnh các cô gái Thái đã nắm tay Đại tướng của tác giả Đoàn Hoài Trung đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi về đề tài lực lượng vũ trang năm 2004.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 8).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng cây đa lưu niệm trước hầm chỉ huy.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 9).
Đại tướng nói chuyện, bắt tay đồng bào Điện Biên...
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 10).
... và căn dặn lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 11).
Trên đường trở về, Đại tướng đã lấy quyển “Hồi ức Điện Biên Phủ” ghi: “Tặng Bộ Tham mưu Quân chủng phòng quân - không quân nhân chuyến điều động trực thăng đi thăm Mường Phăng và nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên máy bay Mi-172 . Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 12).
Bút tích của Đại tướng.
Xã hội - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ (Hình 13).
Tác giả Đoàn Hoài Trung và Đại tướng trên chuyến bay trở lại chiến trường xưa. Bức ảnh có chữ ký của Đại tướng.  

Theo Thể thao & Văn hóa

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những thời khắc lịch sử

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Nhân dịp 100 năm ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911), 66 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gần 200 bức ảnh trong cuốn sách ảnh “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” đã được giới thiệu tới công chúng.

Chuyện tình làng, nghĩa xóm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Ông Võ Đại Hàm là người cháu thúc bá gọi Đại tướng bằng bác, nay tuổi đã ngoài 70. Hàng ngày, ông tận tụy với công việc trông coi hương hỏa và chăm sóc ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Thăm ngôi nhà tuổi ấu thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 3, 07/05/2013 | 09:03
Người dân Lệ Thủy, Quảng Bình luôn tự hào rằng, mảnh đất này đã sinh ra vị danh tướng huyền thoại của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.