Đấm ‘vêu mặt’ Kangaroo vì dám bắt nạt chó cưng

Đấm ‘vêu mặt’ Kangaroo vì dám bắt nạt chó cưng

Thứ 2, 05/12/2016 | 19:02
0
Khi thấy chú chó cưng bị một chú kangaroo tấn công, người đàn ông đã không ngại nguy hiểm đấm vêu mặt thú hoang.

 

Theo Dailymail, người đàn ông dũng cảm đấm con kangaroo để cứu chú chó cưng của mình là một nhân viên sở thú và là một người đàn ông tuyệt vời, người đã chăm sóc và luôn nỗ lực tìm cách cứu giúp một người bạn đang nguy kịch về sức khỏe.

Anh chính là Greig Tonkins, 34 tuổi. Anh thực sự đã trở thành tâm điểm của sự chú ý của nhiều người trên thế giới trong suốt những ngày cuối tuần qua sau khi đoạn video ghi lại cảnh anh chiến đấu với với con thú hoang dã to lớn để cứu chú chó cưng tên “Max” lan truyền trên mạng.

Anh Tonkins, hiện đang là nhân viên chuồng voi tại sở thú Taronga Western Plains, Dubbo, New South Wales, Australia.

Hồi tháng 6, anh cùng nhóm bạn đi săn lợn rừng. Hôm đó, khi thấy chú chó Max của mình bị một con kangaroo đè đầu, kẹp cổ, tấn công đầy hung hăng, anh đã không ngại ngần xông vào chiến đấu với con kangaroo để bảo vệ chú chó.

Lạ & Cười - Đấm ‘vêu mặt’ Kangaroo vì dám bắt nạt chó cưng

Anh Greig Tonkins đã chiến đấu dũng cảm với con kangaroo cao bằng mình để bảo vệ chú chó cưng. 

Và dù đã thả nạn nhân ra, song chú kangaroo vẫn bị chủ nhân của chú chó cho một cú đấm vào mặt.

Ngỡ ngàng trước tình chủ tớ, chú kangaroo đứng ngây ra một lúc trước khi bỏ đi.

Toàn bộ cảnh anh Tonkins chiến đấu với con thú để bảo vệ chú chó cưng được người bạn thân đi cùng hôm đó quay lại. Tuy nhiên, chủ nhân của đoạn video này chỉ thực sự được nhiều người biết đến khi đoạn video trên được tung lên mạng mới đây. Và lập tức đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Người và chó xưa nay vẫn là đôi bạn trung thành. Nhưng không phải ông chủ và vật nuôi nào cũng có mối liên kết đặc biệt như người đàn ông và chú chó trong đoạn video.

Đào Vũ

‘Chuyện lạ’ Bến Tre, gần cả công viên biến thành quán cà phê!

Thứ 5, 02/06/2016 | 05:50
Tin tức điều tra của PV, công viên mới xây chưa kịp đặt tên đã được UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đấu thầu cho kinh doanh quán cà phê. Người dân vào nghỉ chân công viên, buộc phải gọi thức uống.

2 chuyện lạ kỳ trong đám tang Wanbi Tuấn Anh

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:34
Tuy nhiên câu chuyện này của cô khiến nhiều người hoài nghi về độ xác thực, thậm chí còn cho rằng Angela Phương Trinh đang chém gió.

Chuyện lạ về bé 3 tuổi “bỗng dưng”... biết đọc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Bé Bùi Bảo Anh mới hơn 3 tuổi (chính xác sinh ngày 24/4/2008) đã biết viết tất cả chữ cái, biết đọc thông thạo sách, báo dù chưa một ngày đi học, kể cả ở các nhà trẻ và cũng chưa được ai kèm dạy.

‘Chuyện lạ’ Bến Tre, gần cả công viên biến thành quán cà phê!

Thứ 5, 02/06/2016 | 05:50
Tin tức điều tra của PV, công viên mới xây chưa kịp đặt tên đã được UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đấu thầu cho kinh doanh quán cà phê. Người dân vào nghỉ chân công viên, buộc phải gọi thức uống.

2 chuyện lạ kỳ trong đám tang Wanbi Tuấn Anh

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:34
Tuy nhiên câu chuyện này của cô khiến nhiều người hoài nghi về độ xác thực, thậm chí còn cho rằng Angela Phương Trinh đang chém gió.

Chuyện lạ về bé 3 tuổi “bỗng dưng”... biết đọc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Bé Bùi Bảo Anh mới hơn 3 tuổi (chính xác sinh ngày 24/4/2008) đã biết viết tất cả chữ cái, biết đọc thông thạo sách, báo dù chưa một ngày đi học, kể cả ở các nhà trẻ và cũng chưa được ai kèm dạy.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.