Đánh giá giảng viên - Hoạt động hữu ích với sinh viên đại học Đại Nam

Đánh giá giảng viên - Hoạt động hữu ích với sinh viên đại học Đại Nam

Thứ 3, 27/03/2018 | 07:28
0
Vừa qua, hoạt động đánh giá giảng viên được Ban giám hiệu Trường Đại học Đại Nam phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên nhà trường. Mọi giảng viên đứng lớp (cơ hữu và thỉnh giảng) đều được hỏi ý kiến của sinh viên.

Hoạt động đánh giá giảng viên đã được Trường Đại học Đại Nam quy định trong nhiều năm nay, tổ chức cho tất cả sinh viên các hệ, học viên cao học, chính quy, liên thông và nước ngoài học tại trường được tham gia đánh giá giảng viên. Đây là hoạt động tích cực, giúp giảng viên khắc phục được những điểm hạn chế của mình, để thay đổi phương pháp giảng dạy hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy sinh viên.

Các tiêu chí đánh giá giảng viên được đề ra thông qua các câu hỏi gắn sát thực tiễn. Mỗi câu hỏi có các mức đánh giá để phân loại giảng viên. Kết quả các lần khảo sát lấy ý kiến sinh viên đã góp phần tích cực giúp các giảng viên tự hoàn thiện mình và nâng cao trình độ. Hoạt động này đã dần đi vào nếp, tạo điều kiện góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học của trường Đại học Đại Nam.

Đánh giá giảng viên - Hoạt động hữu ích với sinh viên đại học Đại Nam

Trường ĐH Đại Nam gắn liền thực đánh giá trong hoạt động giảng dạy thực tiễn của nhà trường

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy của nhà trường được thực hiện qua 6 bước. Đó là lập kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học đối với hoạt động giảng dạy; Lấy ý kiến tại lớp học; Nhập và xử lý dữ liệu; Viết báo cáo tổng hợp và gửi về khoa chuyên môn; Khoa chuyên môn họp và rút kinh nghiệm với từng giảng viên; Giảng viên lên kế hoạch khắc phục những điểm tồn tại nếu có cho chu kỳ sau.

Đánh giá giảng viên - Hoạt động hữu ích với sinh viên đại học Đại Nam (Hình 2).

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy

Trường Đại học Đại Nam khuyến khích, yêu cầu tất cả sinh viên đều phải tham gia nghiêm túc bỏ phiếu tín nhiệm vì đây là quyền và nghĩa vụ của mỗi sinh viên. Nhà trường nhận định, công tác lấy phiếu sinh viên đánh giá giảng viên là một hoạt động đầy tính nhân văn. Nhờ sự góp ý của sinh viên và bằng giác quan nhạy cảm, một vài lần sau, các giảng viên đã rút được phương pháp giảng dạy hợp lý. Thông qua đây, bản thân sinh viên, người được hỏi ý kiến, cũng phải tự đánh giá mình để góp phần cho người được góp ý khắc phục tốt hơn.

Hoàng Trang

Đại học Đại Nam – “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Thứ 3, 20/03/2018 | 16:43
Vừa qua, trường Đại học Đại Nam phát động phong trào hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Đại Nam 2018” chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và hưởng ứng chủ đề tháng thanh niên 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.