Đề nghị truy tố cựu Giám đốc CDC Nguyễn Nhật Cảm, hé lộ thông tin mới

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc CDC Nguyễn Nhật Cảm, hé lộ thông tin mới

Thứ 7, 12/09/2020 | 20:10
0
Qua quá trình điều tra phát hiện ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội có nhiều sai phạm trong chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm Covid-19.

Ngày 12/9, báo Tuổi Trẻ đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán, cùng 7 bị can khác.

Theo thông tin đăng tải trên trang Zing News, khi Hà Nội tăng nhu cầu xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, CDC Hà Nội mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm SARS-CoV-2.

Quá trình thực hiện, CDC Hà Nội liên kết với công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam, công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, công ty TNHH phát triển khoa học Vitech và công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông để mua vật tư theo hình thức chỉ định thầu.

Theo kết quả điều tra, giá của hệ thống thiết bị khi nhập về Việt Nam khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can ở CDC Hà Nội cùng với các công ty đã cấu kết nâng khống giá vật tư cao gấp 3 lần.

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố cựu Giám đốc CDC Nguyễn Nhật Cảm, hé lộ thông tin mới

Một số đối tượng liên quan 

Theo định giá của cơ quan chức năng, ông Nguyễn Nhật Cảm và 9 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại hơn 5,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, kết quả điều tra cho thấy cơ quan chức năng không đủ căn cứ chứng minh cựu Giám đốc CDC Nguyễn Nhật Cảm tư lợi trong việc thỏa thuận trích % trị giá gói thầu.

Hôm 22/4, cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời khởi tố 7 bị can. Đến ngày 1/9, Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can.

Vụ án sau đó được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Han (t/h) 

Trung tâm Anh ngữ hoạt động không phép, sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị Công an điều tra

Thứ 7, 12/09/2020 | 11:30
Sự việc trung tâm Anh ngữ Eagle Corp (Đại Bàng) đột ngột đóng cửa, “ôm” theo học phí, lương của hàng trăm học viên, nhân viên, sở GD&ĐT TP.HCM đã hoàn thành công tác thanh tra.

Khởi tố, bắt giam đối tượng nhậu say dùng dao chém trọng thương cha vợ

Thứ 6, 11/09/2020 | 18:25
Sau khi uống rượu, Chiết đến căn chòi của cha vợ để tìm vợ và con. Tại đây, Chiết đã chửi bới và dùng dao chém cha vợ trọng thương.

Thanh tra TP.HCM đề nghị điều tra về loạt sai phạm đất đai ở Bình Chánh

Thứ 4, 09/09/2020 | 11:24
Thanh tra TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh từ 1/2016 đến tháng 3/2020 đồng thời đề nghị giao công an điều tra các cá nhân, tổ chức liên quan đến các sai phạm.

Tỉnh Cà Mau thông tin chính thức về sai phạm tại dự án nâng cấp đê biển Tây

Thứ 3, 08/09/2020 | 19:52
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với mục tiêu, yêu cầu là đảm bảo chất lượng công trình, không để thất thoát ngân sách Nhà nước; xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan một cách nghiêm túc, đúng quy định.

Tại sao Hoàng hậu, phi tần, cung nữ phạm sai lầm bị giam vào lãnh cung?

Thứ 2, 31/08/2020 | 10:31
Bất cứ cung tần, mỹ nữ nào trong hoàng cung đều phải run sợ khi nghe đến 2 chữ "lãnh cung".
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.