Đi massager mất xe máy, đi bắt cua cũng mất xe máy

Đi massager mất xe máy, đi bắt cua cũng mất xe máy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Nhóm bạn rủ nhau đi tẩm quất mát xa, chưa hết sảng khoái thì bị ba đối tượng cướp mất xe máy. Trong khi đó một thanh niên đang mò cua dưới ruộng thì kẻ gian cũng không tha, trộm mất xe máy.

4 nạn nhân là anh Trần Văn Long (SN 1981), Trần Công Bình (SN 1983), La Văn Giang (SN 1980), đều quê ở Quảng Điền - Thừa Thiên Huế, hiện tạm trú tại Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội còn anh Vũ Văn Khoa (SN 1981, quê ở Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế, tạm trú tại Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội). Cả 4 người cùng làm nghề sửa chữa ô tô.

Khoảng 21h ngày 16/08, 4 anh Long, Bình, Giang và Khoa đi uống rượu tại Chương Dương Độ - Chương Dương - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Sau khi nhậu xong, cả 4 người rủ nhau đi tẩm quất mát xa. 4 người đi 2 xe máy, 1 xe Wave và trong đó có 1 xe Sirius mang BKS 75X1-0397 do anh Long điều khiển chở anh Bình. Nhóm bạn đi sang Từ Sơn - Bắc Ninh.

Hình minh họa

Khi tẩm quất mát xa xong, khoảng 12h đêm, 4 người về Hà Nội, đi được 500 mét, phát hiện đằng sau có 1 chiếc xe máy Dream không mang biển kiểm soát, trên xe có 3 đối tượng đuổi theo, nên 4 anh đã bỏ chạy. Khi về đến gần đường sắt tại Yên Viên - Gia Lâm, thì các đối tượng đuổi kịp, ép đạp đổ xe máy Sirius và đánh anh Long tới tấp, còn anh Bình bỏ chạy được.

3 đối tượng kia đã cướp chiếc xe máy trên của anh Long rồi tẩu thoát. Ngay sau đó các nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội đang phối hợp Công an huyện Gia Lâm điều tra truy bắt bọn cướp này.

Một trường hợp oái oăm hơn, vào hôm qua, ngày 17/08, Công an huyện Phúc Thọ - Hà Nội nhận được điện báo của Công an xã Tích Giang phối hợp điều tra làm rõ một vụ mất trộm tài sản.

Đó là vụ việc anh Nguyễn Đôn Phong (SN 1992, ở Cung Sơn - Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội) để xe máy ở cánh đồng Bến Trường - Trạch Mỹ Lộc để bắt cua. Khi đang mò cua dưới nước, anh Phong nghe thấy tiếng xe máy nổ, nhìn lên thì thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy của anh chạy về hướng đê chùa Ngọ - Tích Giang.

Anh Phong lao lên đuổi theo nhưng đã quá muộn. Sau đó anh đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Chưa hết, nửa đêm 16/08, anh Nguyễn Quang Minh (SN 1988, ở Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình) điều khiển xe Yamaha Exiter mang BKS 30M9-7001. Khi đến nghĩa trang Mễ Trì - Từ Liêm, anh Minh bị 3 đối tượng đi trên xe Wave chưa rõ biển kiểm soát, vờ hỏi đường, rồi bất ngờ 2 đối tượng ngồi sau dùng dao, kiếm chém, làm đổ xe máy.

Các đối tượng cướp xe máy trên của anh Minh rồi bỏ trốn. Rất may anh Minh tránh được dao kiếm của chúng nên không bị thương tích gì.

An An

Tag: Bắc Ninh
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.