Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào hồi 13h ngày 14/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13h ngày 15/02, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu dần.
Theo dự báo, mùa bão, ATNĐ năm 2018 sẽ đến sớm trên khu vực Biển Đông. Trong văn bản số 43 do Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương Hoàng Đức Cường kí cho hay, tới tháng 04 và tháng 05 là những tháng chuyển mùa, do vậy nhiều khả năng các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Trong số 21 loại hình thiên tai thì hiện nay ở Việt Nam phải chịu tới 20 loại hình nhưng chưa kể loại thiên tai mang tên “mưa trái mùa”.
Hiện nay, mưa trái mùa là một hình thái đáng quan tâm hiện nay ở khu vực phía Nam vì nó đang gia tăng. Hiện, mưa trái mùa ở khu vực này là những cơn mưa rào, mới chỉ xuất hiện cục bộ, có địa điểm có, có địa điểm không.
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa trái mùa cũng là một dạng thiên tai.
Một số địa phương đề nghị bổ sung vào luật Phòng chống thiên tai thêm một loại hình thời tiết nguy hiểm gây thiệt hại tới sản xuất là mưa trái mùa.
Mưa trái mùa sẽ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới việc thụ phấn của các loại hoa như hoa cà phê, xoài... Từ đó, sẽ ảnh hưởng tới năng suất của các nông sản này. Mưa trái mùa cũng sẽ làm ảnh hưởng tới những vùng nuôi trồng thuỷ sản như Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang… Nó sẽ làm gia tăng dịch bệnh, làm tôm chết...