Đối tượng truy nã xin được uống chén rượu cuối cùng trước khi bị bắt

Đối tượng truy nã xin được uống chén rượu cuối cùng trước khi bị bắt

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 10/02/2018 | 06:30
0
Đang bưng bát cơm ăn, Hồ Viết Hiền giật mình hoảng sợ khi thấy người lạ. Gã hiểu cuộc chạy trốn của mình đã kết thúc nên xin các trinh sát cho phép được uống chén rượu cuối cùng và ăn bát cơm còn dở trước khi bị bắt

Truy bắt thành công 12 đối tượng nguy hiểm trốn truy nã tại các tỉnh phía Nam

Ngày 9/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khen thưởng tổ công tác phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) về thành tích xuất sắc bắt giữ 12 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về việc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018, phòng PC52 lên kế hoạch xác minh, truy bắt các đối tượng theo lệnh truy nã đặc biệt.

Trên cơ sở danh sách đã được xác lập, lãnh đạo phòng PC52 cử một tổ công tác do thiếu tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng phòng làm tổ trưởng và đại úy Phan Minh Lộc, Đội trưởng đội Truy nã số 4 làm tổ phó lên đường làm nhiệm vụ.

12 đối tượng này bị truy nã về các tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và tội Đánh bạc lẩn trốn trong khu dân cư đông đúc và khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương, Bến Tre, Kon Tum

An ninh - Hình sự - Đối tượng truy nã xin được uống chén rượu cuối cùng trước khi bị bắt

Các đối tượng được di lý về Nghệ An.

Đặc biệt, tổ công tác đã phá thành công 2 chuyên án, bắt gọn 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 1965) trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội danh Phá hủy công trình quan trọng nguy hiểm về an ninh quốc gia lẩn, trốn 26 năm và Hồ Viết Hiền (SN 1966) trú tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn về tội Cố ý gây thương tích.

Kể về hành trình bắt giữ đối tượng Hồ Viết Hiền, Đội trưởng đội Truy nã số 4 Đại úy Phan Minh Lộc cho hay: “Trước đó, Hiền đã có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Chính vì từng ra tù vào tội nên hành vi của Hiền rất manh động và liều lĩnh. Thậm chí, nếu bị dồn vào đường cùng, Hiền sẵn sàng dùng hung khí để chống trả cơ quan công an”.

Theo hồ sơ, ngày 1/1/2016, Hiền dùng dao chém vào đầu Nguyễn Văn Quang (SN 1985) trú xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thời gian đầu Hiền đi vào các tỉnh Tây Nguyên để trốn tránh cơ quan công an. Sau đó, Hiền thay đổi danh tính chuyển đến tỉnh Khánh Hòa sinh sống. Tại đây, Hiền đã lấy vợ và có một người con. Gã chọn cách đi làm thuê ở một đầm tôm và thỉnh thoảng mới trở về thăm vợ con để tránh lực lượng chức năng phát hiện.

An ninh - Hình sự - Đối tượng truy nã xin được uống chén rượu cuối cùng trước khi bị bắt (Hình 2).

Đối tượng Hồ Viết Hiền.

Ngày 14/3/2016, Công an huyện Nghĩa Đàn phát lệnh truy nã Hiền về tội Cố ý gây thương tích. Sau một thời gian dài, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng PC52 xác định được Hiền đang ở phường Tam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

“Mọi phương án được tính toán rất kỹ, đầm tôm 4 mặt trống trơn nên có người lạ đi qua đối tượng sẽ phát hiện ngay. Sau nhiều lần bàn bạc, tổ truy nã chọn phương án ập vào bắt giữ ngay trưa, thời điểm mà đối tượng ít nghi ngờ nhất”, đại úy Phan Minh Lộc cho hay.

Vào khoảng 11h30 ngày 30/1, khi Hiền đang ăn cơm thì các trinh sát từ từ khép vòng vây, ập vào khiến đối tượng hoảng hốt suýt đánh rơi bát cơm trên tay.

Tuy nhiên, với “bản lĩnh” của một kẻ từng vào tù ra tội, Hiền đã kịp trấn tĩnh. Gã hiểu cuộc chạy trốn của mình đã kết thúc nên xin các trinh sát cho phép được uống chén rượu cuối cùng.

“Hiền xin được ăn bát cơm đang còn dở và thậm chí còn mời các trinh sát một chén rượu. Chắc đối tượng biết không thể nào thoát được nữa nên mới hành động như vậy”, đại úy Lộc nói.

An ninh - Hình sự - Đối tượng truy nã xin được uống chén rượu cuối cùng trước khi bị bắt (Hình 3).

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao hoa và quà cho tổ công tác.

Sáng 9/2, Hồ Viết Hiền và 9 đối tượng khác được phòng PC52 di lý về tới nghệ An. Riêng 2 đối tượng đã được bàn giao cho Công an Thủ Dầu Một và Công an huyện Krông Năng là Nguyễn Thành Công và Trần Văn Hưng.

Trước thành tích xuất sắc của tổ công tác, thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an Nghệ An biểu dương các cán bộ, chiến sỹ tổ công tác PC52 đã không ngại khó khăn, phối hợp với quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị sở tại để vận động, bắt giữ, dẫn giải các đối tượng truy nã về quy án an toàn.

Giáp Tết Nguyên đán, nhiều tội phạm trốn truy nã hàng chục năm "sa lưới"

Thứ 5, 08/02/2018 | 13:30
Chỉ trong vòng 2 ngày, 3 đối tượng trốn truy nã hàng chục năm tại các tỉnh phía Nam đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công.

Bắt giữ cặp vợ chồng người Trung Quốc vượt biên, trốn truy nã

Thứ 2, 05/02/2018 | 09:00
Bị truy nã, cặp vợ chồng người Trung Quốc đã vượt biên trái phép sang Việt Nam và bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang ẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.

Ngày mai xét xử kẻ trốn truy nã 20 năm được tuyên dương trên tivi

Thứ 2, 29/01/2018 | 19:59
Sau khi cùng nhiều người khác gây ra vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, Tân bỏ trốn và bị truy nã. 20 năm sau, Tân được tuyên dương trên tivi. Từ đó, hành tung của Tân bị phát hiện.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).