Đồng Nai: Tuyên án tử hình đối tượng tàng trữ súng quân dụng và buôn bán ma túy

Đồng Nai: Tuyên án tử hình đối tượng tàng trữ súng quân dụng và buôn bán ma túy

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 4, 13/03/2024 | 07:00
0
Đối tượng đặt mua ma túy từ nước ngoài về chia nhỏ, bán lấy tiền và để sử dụng. Ngoài ra, còn tàng trữ 4 khẩu súng và nhiều viên đạn.

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Ngô Mạnh Hoàng (30 tuổi, ngụ phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa) mức án tử hình; Trần Duy Thắng (28 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mức án tù chung thân; Trương Thị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ xã An Phước) 16 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Thắng còn bị tuyên 3 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (tổng hình phạt là chung thân).

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Tuyên án tử hình đối tượng tàng trữ súng quân dụng và buôn bán ma túy

Các bị cáo tại phiên toà xét xử ngày 12/3.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Hoàng, Thắng, Yến Nhi là bạn, đều nghiện ma túy và không có việc làm ổn định.

Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, Hoàng điện thoại liên lạc với một người đàn ông (không rõ lai lịch) ở Cộng hòa Liên bang Đức thỏa thuận mua 18 ngàn viên ma túy, giá gần 1,3 tỷ đồng và cung cấp địa điểm giao nhận ma túy tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước.

Ngày 24/12/2022, Hoàng nhận được 18 ngàn viên ma túy do nhân viên giao hàng chuyển đến. Hoàng mang số ma túy trên về để phân chia thành 12 túi từ 1 - 2 ngàn viên/túi và cất giấu bên bãi đất trống cạnh nhà; còn lại 1 ngàn viên, Hoàng liên lạc với Thắng thỏa thuận bán giá 70 triệu đồng.

Ngày 24/12/2022, Hoàng mang 1 ngàn viên ma túy đi đến khu vực trước cổng Công ty Y. (thuộc phường Tam Phước) bán cho Thắng và chưa trả tiền.

Đến chiều cùng ngày, Thắng mang số ma túy trên đến khu vực phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa) để bán cho người khác thì bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Công an thu giữ số ma túy nói trên, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 xe máy và điện thoại. Khám xét nơi ở của Thắng, cơ quan công an thu giữ thêm 2 gói ma túy khác, 3 khẩu súng, 58 viên đạn, 8 vỏ đạn và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại thời điểm khám xét nơi ở của Thắng, phát hiện Yến Nhi (đang có mặt tại địa điểm khám xét). Nhi khai nhận, số ma túy khám xét tại nhà là của Nhi cất giấu dùng để bán và sử dụng.

Khám xét nơi ở của Hoàng tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, công an thu giữ hơn 17 ngàn viên ma túy khối lượng gần 7,5 kg ma túy. 

Tổng cộng Hoàng có hành vi mua bán trái phép gần 8kg ma túy; Thắng có hành vi mua bán trái phép 551gram ma túy và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép 1 khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Yến Nhi có hành vi mua bán trái phép hơn 105gram ma túy.

Công bố quyết định của Giám đốc Công an Đồng Nai điều động cán bộ

Thứ 3, 12/03/2024 | 10:29
Phó Trưởng Công an thành phố Biên Hòa được điều động giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Đề nghị truy tố thêm bị can trong vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D

Thứ 5, 07/03/2024 | 16:25
Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố thêm 4 bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D về tội Nhận và đưa hối lộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn công tác đến Đồng Nai

Thứ 4, 06/03/2024 | 11:58
Đồng Nai kiến nghị Quốc hội giải pháp xử lý khó khăn về nguồn đất đắp và tái định cư các dự án trọng điểm quốc gia.
Cùng tác giả

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.