Du lịch 30/4: để không phát điên vì các bé cưng

Du lịch 30/4: để không phát điên vì các bé cưng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay hứa hẹn là khoảng thời gian thú vị dành các gia đình khi được tận hưởng 4 ngày nghỉ liên tiếp. Tuy nhiên, đó cũng là những lúc bạn dễ phát điên nhất vì các bé cưng nhà mình.

Chúng hiếu động, làm ồn, không còn tuân theo những “qui định vàng” như khi ở nhà… Nhất là trong những chuyến bay hoặc chuyến xe dài, bạn dường như bị kiệt sức với những đứa trẻ “không bao giờ biết mệt” này. Sau đây những kinh nghiệm giúp các bậc cha mẹ làm cho trẻ ngoan hơn khi đi du lịch.

Pháp luật - Du lịch 30/4: để không phát điên vì các bé cưngẢnh minh họa.

Lướt qua nguyên tắc

Bình thường các bé nhà bạn chỉ được uống nước lọc hoặc nước trái cây, chỉ được xem một số chương trình TV nhất định vào những giờ nhất định, phải đi ngủ đúng giờ và phải giữ trật tự… thế nhưng khi đi du lịch thì mọi thứ rất dễ bị đảo lộn lên hết.

Và để giữ con không đi quá xa so với nguyên tắc đã đặt ra, bạn nên thả lỏng một chút và vận dụng cách “nương theo chiều gió”, nhất là trong những chuyến đi phải di chuyển hơn 5 tiếng đồng hồ.

Ví dụ như các bé có thể uống nước ngọt khi được các cô tiếp viên hàng không hỏi, có thể xem các kênh phim hoạt hình chiếu trên máy bay, có thể nghe nhạc hoặc chơi điện tử… Bằng cách đó, các bé cảm thấy đây là những dịp thật đặc biệt, sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn và ngồi im trên ghế, vợ chồng bạn cũng sẽ thấy dễ thở hơn. Điều đó cũng không có nghĩa là bạn nuông chiều các yêu cầu của bé quá mức. Hãy chắc rằng tất cả đều trong chừng mực các nguyên tắc thường ngày mà chúng phải tuân theo.

Pháp luật - Du lịch 30/4: để không phát điên vì các bé cưng (Hình 2).Ảnh minh họa.

Đừng quá lo lắng về những người xung quanh

Trong những chuyến du lịch gia đình có con nhỏ, những người xung quanh bạn thường chia thành hai nhóm, một là những người đồng cảm hoàn cảnh của bạn, hai là những người để ý và khó chịu.

Bạn phải chấp nhận một điều là bạn không thể điều khiển được cách mọi người phản ứng với gia đình mình mà chỉ có thể điều chỉnh thái độ của mình đối với mọi người mà thôi.

Bạn hãy giữ thái độ vui vẻ với những người ngồi xung quanh, cười với họ, có thể xin lỗi họ vì sự ồn ào có phần hỗn loạn của những đứa trẻ nhà mình. Đồng thời, bạn cũng nhất thiết cần tôn trọng và giữ chỗ ngồi của gia đình mình càng ngăn nắp càng tốt và nhắc nhở các con của mình về những giới hạn chúng nên tuân theo.

Bạn không thể hy vọng tránh được hết những cặp mắt soi mói, khó chịu của một số người khi phải ngồi gần những gia đình có con nhỏ. Bạn cũng không thể làm được gì cả trong trường hợp này ngoài việc cố gắng dễ chịu hết mức có thể, còn nếu vẫn tiếp tục có sự khó chịu thì đó là vấn đề từ họ chứ không phải bạn nữa.

Nếu bạn ngồi gần một người lớn tuổi có thể dễ dàng đồng cảm với gia đình bạn hoặc một bà mẹ cùng hoàn cảnh thì thật may mắn phải không? Thế nên trong 10 hay 20 năm nữa, khi bạn phải ngồi cùng một gia đình đông đúc những đứa trẻ, hãy thông cảm và dễ chịu với họ một chút nhé!

Pháp luật - Du lịch 30/4: để không phát điên vì các bé cưng (Hình 3).Ảnh minh họa.

Mang đồ ăn nhẹ

Thật chẳng thế biết khi nào các con bạn sẽ cần phải ăn thêm trong cuộc hành trình dài, cũng không biết chừng nào thức ăn sẽ được phục vụ trên chuyến bay, hoặc khi nào xe sẽ tới các trạm dừng để nghỉ ngơi, đó là chưa nói đến việc thực phẩm trên đường có thể không đảm bảo vệ sinh nữa.

Vậy nên bạn hãy chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ như bánh, các loại hạt, nho khô… chúng sẽ giữ cho các con bạn không bị đói giữa các bữa ăn. Và nhớ mang theo cả nước uống (nếu có thể) nhé!

Đồ chơi của bé

Mang theo những vật dụng hoặc đồ chơi yêu thích của bọn trẻ sẽ làm cho chúng ngoan ngoãn hơn. Đó có thể là một hộp bút chì màu và giấy vẽ, một con thú bông hay robot, một cuốn sách có các trò chơi nối điểm, ô chữ, mê cung… Một số hãng hàng không uy tín cũng sẽ có những món đồ chơi đặc biệt dành cho khách hàng nhí của mình nữa đấy!

Hãy ngủ khi chúng ngủ

Những chuyến đi dài cộng thêm việc phải canh chừng bọn trẻ, có khi phải thay đổi múi giờ nữa, làm cho bạn hoàn toàn kiệt sức. Bọn trẻ sẽ không đi ngủ đúng giờ như chúng thường làm, hoặc chẳng bao giờ muốn ngủ vì quá phấn khích và háo hức bởi chuyến đi!

Vậy nên, cũng giống khi bạn chăm sóc con trong những năm tháng đầu đời vậy, hãy tận dụng mọi cơ hội khi thấy bọn trẻ ngủ để hai vợ chồng bạn luân phiên chợp mắt một tí, bởi tình trạng “yên bình” này sẽ không kéo dài qua một tiếng đâu!

N.Linh (theo Webtretho/ Simple Mom)


Tag: Webtretho
Cùng chuyên mục

Bắt "yêu râu xanh" xâm hại cháu bé 8 tuổi

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:31
Tại cơ quan công an, Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước đó đã 3 lần xâm hại cháu M.

Bình Thuận: Bắt nữ giúp việc trộm tài sản chỉ sau 2 giờ truy xét

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Do biết được vị trí chủ nhà cất giấu tài sản, nữ giúp việc đã lấy trộm rồi bán mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.

Giao xe máy cho con điều khiển gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:43
Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn làm một người chết, bà Lan đã bị cơ quan chức năng khởi tố.