Dùng súng bắn vào bụng đối phương, Bờm Hiếu bị kết tội Giết người

Dùng súng bắn vào bụng đối phương, Bờm Hiếu bị kết tội Giết người

Thứ 5, 29/08/2019 | 20:35
0
Bị Định đánh, Bờm Hiếu đã dùng súng bắn vào bụng đối phương. Không dừng lại ở đó, Hiếu còn bắn vào vai trái của một người khác. Hậu quả, Hiếu bị tuyên án về tội Giết người.

Dùng súng bắn vào bụng đối phương Bờm Hiếu bị kết tội Giết người

Ngày 29/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Khắc Hiếu (SN 1991), tên thường gọi là Bờm Hiếu, trú phường Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo: Lê Trọng Đức (SN 1996), Nguyễn Gia Định (SN 1992), Lê Ngọc Anh (SN 1992), Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Viết Tuấn cùng trú tại Nghệ An bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong vụ án này, Định và Ngọc Anh vừa là bị hại vừa là bị cáo trong vụ án. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 20h, ngày 20/10/2018, Hiếu, Đức cùng một số người khác đến một nhà hàng trên đường VI. Lê Nin để ăn uống mừng ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam.

Đang ngồi ăn uống thì Nguyễn Gia Định, Lê Ngọc Anh và một số người khác đi ô tô đến nhà hàng. Thấy Hiếu đang ngồi ăn uống, Định bước tới và gọi “Bờm Hiếu”. Nghe người khác gọi, Hiếu vừa quay lại thì bị Định dùng tay đấm liên tiếp nhiều phát vào mặt. Thấy Hiếu bất ngờ bị đánh nên nhóm ngồi cùng bàn cầm cốc, chai thủy tinh và dùng ghế đuổi đánh Định. Bị đánh bất ngờ, Hiếu đứng dậy, rút trong người ra một khẩu súng ngắn đuổi bắn Định khiến nạn nhân dính một phát đạn vào bụng.

Hồ sơ điều tra - Dùng súng bắn vào bụng đối phương, Bờm Hiếu bị kết tội Giết người

Bị cáo Hoàng Khắc Hiếu tại phiên tòa. 

Thấy Định bị bắn, có khoảng 5 - 6 người cầm dao, kiếm từ trong xe ô tô lao đến đuổi đánh Hiếu. Bờm Hiếu và những người đi cùng bỏ chạy tán loạn. Chạy được khoảng 100m thì có một số người đuổi theo chặn lại nên Hiếu đã chạy quay ngược lại thì gặp Lê Ngọc Anh cầm 1 thanh kiếm dài đuổi đến. Lúc đó, Ngọc Anh đứng cách Hiếu khoảng 2m thì Hiếu đã dùng súng bắn 1 phát trúng vào vai trái (gây ra vết thương có đường kính 0,5cm, cách đầu vú trái 15cm). Bị bắn, Ngọc Anh tiếp tục cầm kiếm và cùng một số người khác cầm cọc tre đuổi theo Hiếu.

Chạy được một đoạn, Hiếu bị vấp ngã. Thấy đối phương bị ngã, Ngọc Anh lao đến giằng lấy súng rồi cùng với những người khác dùng kiếm, cọc tre đánh Hiếu. Đối tượng Hiếu bỏ chạy thoát vào khu nhà vệ sinh ở chung cư Handico rồi gọi điện cho vợ đến đón, trốn ra Hà Nội điều trị. Bị cáo Định và Ngọc Anh sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Các nạn nhân này bị đạn bắn thủng bụng và găm vào sống lưng nên phải trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Đến ngày 25/10/2018, biết mình đang bị truy bắt Hoàng Khắc Hiếu ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hiếu và các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiếu cho rằng do bị đánh trước mới dùng súng để bắn trả.  Hiếu cho biết khẩu súng bắn Định và Anh là bị cáo vô tình nhặt được trên đường trong một lần đi tập thể dục. Khi đi ra ngoài, Hiếu thường mang theo để phòng thân.

Còn bị cáo Định khai do trước đó hai bên từng có mâu thuẫn với nhau nên khi gặp lại đã không làm chủ được hành vi nên đã đánh Hiếu.  

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Khắc Hiếu 6 năm tù về tội Giết người, 12 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung bị cáo Hiếu phải chịu là 7 năm tù. Tuyên phạt Lê Ngọc Anh 30 tháng tù, Lê Trọng Đức 24 tháng tù, Nguyễn Hồng Quân 27 tháng tù, Nguyễn Viết Tuấn 24 tháng tù, Lê Ngọc Anh 30 tháng tù treo, Nguyễn Gia Định 15 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Ánh

 

Làm rõ vụ thanh niên 18 tuổi dùng súng tự chế uy hiếp 4 người trong Ban chỉ huy quân sự xã

Thứ 6, 16/08/2019 | 09:13
Mang súng tự chế xông vào Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Phú, Thâm dùng súng uy hiếp 4 người để tìm bằng được N. - người vừa gây mâu thuẫn với Thâm trong lúc ăn uống tại đây. Chỉ đến khi lực lượng công an xã đến, người này mới buông súng.

Hiện trường nghi án dùng súng AK bắn người tình và lời kể của bố nạn nhân

Thứ 2, 22/07/2019 | 10:43
Đến sáng 22/7, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ nổ súng khiến 1 đôi nam nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nghi án bắn người tình rồi tự sát ở Đắk Lắk: Bí hiểm nguồn gốc khẩu súng quân dụng

Thứ 2, 22/07/2019 | 10:28
Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc khẩu súng quân dụng Nguyễn Văn T. (39 tuổi, ngụ xã Ea Bhốc, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng bắn bà Nguyễn Nữ Mạnh H. rồi tự sát.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.