Theo cáo trạng của VKSND huyện G. tỉnh N. ngày 28/2 anh Hà Văn Th. đến công an huyện G. trình báo anh vừa bị lừa mất một chiếc ô tô 7 chỗ nhãn hiệu INNOVA.
Theo trình bày của anh Th. trước đó vài ngày một nam thanh niên thuê anh trở từ huyện Đ. tỉnh N. đến thị trấn Q. huyện H. tỉnh N. để gặp gỡ đối tác làm ăn của một công ty xây dựng. Khi đến thị trấn, anh Th. được mời cùng ăn cơm. Sau khi uống cạn ly rượu do nam thanh niên thuê xe đưa cho, anh Th. thấy đầu óc mụ mị dần.
Khi vào khách sạn nghỉ trưa, 3 người khách tổ chức chơi bài 3 cây. Nam thanh niên thuê xe đưa tiền nhờ anh Th. chơi bài hộ cho đủ 4 người. Sau đó, nam thanh niên này bảo anh Th. cắm xe lấy tiền chơi bài, chơi xong sẽ rút tiền chuộc xe cho anh Th. để về.
Anh Th. cắm xe ô tô được 300 triệu đồng, bị cắt lãi trực tiếp 30 triệu, còn 270 triệu đồng rồi cùng ba người khách chơi bài. Sau khi chơi xong, thua hết tiền, nam thanh niên nhờ anh Th. cầm ô tô đã bỏ đi, tắt điện thoại và không chuộc xe ô tô cho anh Th.
Các bị cáo sử dụng chiêu trò cờ bạc bịp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1/3, công an huyện G. lại nhận tiếp đơn trình báo của ông H. trú tại huyện V. tỉnh H. trình báo cũng bị một nhóm người giở thủ đoạn tương tự như anh Th. chiếm đoạt ô tô.
Khai báo thêm, hai nạn nhân cho biết, khi uống rượu do khách đưa, đầu óc dần mụ mị, mất nhận thức khiến cả hai dễ dàng làm theo mọi yêu cầu của bọn lừa đảo một cách vô điều kiện. Hai nạn nhân đều cho rằng mình bị thôi miên, bị cho uống thuốc mê nên mới mất lí trí đến mức nghe theo lời các đối tượng lạ.
Vào cuộc điều tra, công an huyện G. đã xác minh, làm rõ và thực hiện lệnh bắt tạm giam, khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với các đối tượng gồm Nguyễn Cao Phát, Đỗ Văn Mạnh, Bùi Đình Hiệp và Lê Hoàng Giáp.
Tại cơ