Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương gây khó với 6 ngọn đèo lớn

Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương gây khó với 6 ngọn đèo lớn

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 08/05/2018 | 19:25
0
Lần thứ hai tổ chức, giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương gây khó cho các vận động viên khi 7 chặng đua phải băng qua 6 ngọn đèo. Đây được xem là giải thi đấu huấn luyện cho xe đạp Việt Nam để chuẩn bị tham dự Asiad vào tháng 8 sẽ diễn ra tại Indonesia.

Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương – cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018 được xem là một giải đấu đầy thử thách và cực kỳ khó khăn, có lộ trình là những cung đường đồi dốc liên tục.

Các cua-rơ sẽ phải chinh phục lần lượt các ngọn đèo có độ dốc cao và không kém phần hùng vĩ như: đèo Cù Mông, đèo Mũi Điện, đèo Cả, đèo Ngoạn Mục... từ ngày 24/5 đến ngày 30/5.

Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương gây khó với 6 ngọn đèo lớn

Giải đấu với nhiều ngọn đèo nhằm huấn luyện vận động viên thi đấu tại Indonesia.

Lý giải về 7 chặng đua với 6 ngọn đèo liên tục trong mùa giải năm nay, ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam cho biết: “Có 2 sự kiện thể thao lớn mà liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam đang hướng đến là giải Asiad vào tháng 8 tại Indonesia và đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào tháng 12. Trong đó, đối với giải Asiad, xe đạp là bộ môn mũi nhọn mà thể thao Việt Nam hướng đến, phấn đấu giành huy chương Vàng".

"Đường đua với 6 ngọn đèo được lựa chọn vì có sự tương đồng với địa hình tại Indonesia nhằm giúp các vận động viên có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo”, ông Vinh nói tiếp.

Tuy nhiên, đối với lộ trình đua có nhiều ngọn đèo, giới truyền thông đã đưa ra câu hỏi về năng lực của lực lượng xe mô tô mở đường, giám sát cuộc đua. Đại diện ban Tổ chức (BTC) thừa nhận đội xe mô tô thể thao của Bình Dương còn thiếu kinh nghiệm với giải thi đấu xe đạp tổ chức trên đồi. 

“Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao tỉnh Bình Dương đã ký hợp tác với liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao TP.HCM vào năm 2008. Từ đó, các giải đua xe đạp đã có sự phối hợp giữa hai liên đoàn. Đối với mùa giải năm nay, 2 liên đoàn vẫn tiếp tục hỗ trợ nhau trong công tác tổ chức với tổng số 55 xe mô tô mở đường, giám sát hành trình”, đại diện BTC cho biết.

Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương gây khó với 6 ngọn đèo lớn (Hình 2).

Ban Tổ chức đã có điều chỉnh cần thiết khi giới truyền thông nêu lên nhiều băn khoăn.

Tính đến ngày 8/5, đã có 11 đội đăng tham gia giải xe đạp Truyền hình Bình Dương – cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018 như đội VUS, đội TP.HCM, đội Bảo vệ thực vật An Giang, đội Bike Life Đồng Nai, đội Domesco Đồng Tháp, đội Bình Dương, đội Quân khu 7, đội Hà Nội,…

Trong đó, việc đội Bike Life Đồng Nai có một vận động viên nước ngoài tham gia giải đấu cũng được giới truyền thông quan tâm.

“Không phải tùy theo mỗi giải mà theo quy định của liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam, kể từ năm 2017, mỗi đội được tăng cường 1 vận động viên nước ngoài để thi đấu bất kỳ giải nào nằm trong hệ thống quản lý của Liên đoàn. Cho nên, nếu có điều kiện, mỗi đội bổ sung 1 vận động viên nước ngoài để thi đấu thì vẫn hợp lệ”, ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam khẳng định.

Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương gây khó với 6 ngọn đèo lớn (Hình 3).

Các chiếc áo giải thưởng dành cho những vận động viên xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, điều lệ giải thưởng cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất (áo Trắng chung cuộc) phải dưới 23 tuổi cũng là câu hỏi băn khoăn tại buổi họp báo công bố giải đấu. Giới truyền thông nhận định rằng tuổi thi đấu của vận động viên xe đạp khá ngắn, hầu hết vận động viên ở tuổi 23 đã trở thành trụ cột của đội nên quy định này không phù hợp.

Vì thế, ông Đỗ Văn Trung, Giám đốc đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức đã trực tiếp thay đổi điều lệ, giảm độ tuổi tranh áo Trắng xuống còn 20 tuổi.

Cuộc đua có tổng lộ trình 800km, đi qua các tỉnh thành gồm Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng.

Vĩnh Long: 135 tay đua tranh tài giải Xe đạp lão tướng

Chủ nhật, 19/11/2017 | 21:13
135 tay đua thuộc 15 câu lạc bộ xe đạp trong cả nước đã tham gia tranh tài ở 2 nhóm tuổi thuộc giải Xe đạp lão tướng tỉnh Vĩnh Long.

Khai mạc giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo

Thứ 5, 13/07/2017 | 09:57
Giải đua xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo đã chính thức nhận đăng ký dành cho hai nhóm đối tượng 18 - 44 tuổi, cự ly 40 km và nhóm trên 45 tuổi cự ly ngắn 30 km.

Vụ tử nạn tại giải đua xe đạp nữ: Thành viên nhóm mô tô 'phượt' lên tiếng

Thứ 2, 02/03/2015 | 08:13
Vụ tai nạn ngày 1/3 khiến một người bảo vệ đoàn đua xe đạp nữ Bình Dương tử vong. Sau đó, một thành viên trong nhóm mô tô đã đăng tải video hành trình với hi vọng mọi người có cái nhìn "khách quan" hơn.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.