Giám đốc ngân hàng gây thiệt hại trăm tỷ đồng sắp hầu tòa

Giám đốc ngân hàng gây thiệt hại trăm tỷ đồng sắp hầu tòa

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:38
0
Chi nhánh Agribank Hồng Hà phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Đỗ Đức Hưng cùng một số cấp dưới tìm cách lấp liếm, ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về các tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Các bị can gồm: Đỗ Đức Hưng (nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hồng Hà, Agribank Hồng Hà); Trịnh Khánh Hồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty XNK Tân Hồng, Công ty Tân Hồng); Đỗ Thị Minh Hiền, Trương Đăng Dần (nguyên trưởng và Phó phòng tín dụng Agribank Hồng Hà); Ngô Thị Thu Hường (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Hồng Hà) Trần Hữu Tuân (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh) và Nguyễn Thị Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái An).

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, Agribank Hồng Hà phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Hưng cùng Hiền, Dần tìm cách lấp liếm. Cụ thể, ông Hưng đã ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, không có hồ sơ, không theo dõi trên hệ thống sổ sách, không thu phí cho Công ty Tân Hồng.

Từ các bảo lãnh được ký trái quy định này, Hồng đã sử dụng để ký nhiều hợp đồng với 9 công ty và nhận được hàng, bán hàng. Số tiền thu được hơn 540 tỷ đồng, nếu đúng theo hợp đồng, Hồng phải có trách nhiệm thanh toán tiền cho các doanh nghiệp đã bán hàng theo hình thức trả chậm cho Hồng.

Tuy nhiên, Hồng không làm theo cam kết mà sử dụng gần 108 tỷ đồng để trả cho khoản vay đã đến hạn tại Agribank Hồng Hà; sử dụng hơn 80 tỷ đồng trả nợ cho các đơn vị khác. Đồng thời, để tạo niềm tin cho các đơn vị nhận bảo lãnh, Hồng đã dùng tiền của đơn vị bảo lãnh này trả cho đơn vị bảo lãnh khác với số tiền gần 155 tỷ đồng. Bản thân Hồng rút tiền mặt sử dụng hơn 195 tỷ đồng, sử dụng cho Công ty Tân Hồng hơn 1,3 tỷ đồng. Khi các doanh nghiệp đòi tiền, Hồng mới chỉ thanh toán được gần 384 tỷ đồng, còn nợ tổng cộng gần 282 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán.

Ngoài ra, Hồng còn mua lại 2 Công ty Giang Linh và Thái An, sau đó cử nhân viên của mình làm giám đốc trên danh nghĩa để lập hồ sơ vay vốn tại Agribank Hồng Hà, mục đích để lấy tiền trả nợ. Biết rõ sự lập lờ này, Hưng vẫn chỉ đạo Dần và Hường lập hồ sơ tín dụng khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo của hai công ty trên, từ đó cho vay vốn trái quy định, sử dụng vốn vay sai mục đích. Công ty Giang Linh vay 70 tỷ đồng, công ty Thái An vay 60 tỷ đồng, đến nay mất khả năng thanh toán, gây hậu quả thiệt hại tài sản của nhà nước với số tiền gần 139 tỷ đồng.

Cảnh sát cho biết đã thu được 4 khẩu súng khi khám xét nhà Hồng.

Theo An ninh thủ đô

Phát hiện 80 vụ tham nhũng công quỹ mới

Thứ 5, 21/11/2013 | 15:38
Theo một báo cáo mới công bố của chính phủ, trong năm nay tòa án nước ta đã xét xử 278 vụ tham nhũng, trong khi Viện kiểm sát đã phanh phui 80 vụ tham nhũng công quỹ mới.

Xử 9 người tội tham nhũng thì Toà cho 8 vị hưởng án treo

Thứ 5, 21/11/2013 | 18:54
Có tòa án tỉnh trong 2 năm rưỡi xử 9 bị cáo tội tham nhũng thì có tới 8 người hưởng án treo. Có tòa xử 10 bị cáo tham nhũng nhưng tuyên cả 10 người dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

'Tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở lên cần phải tử hình'

Thứ 2, 18/11/2013 | 10:38
Cử tri cho rằng thay đổi mô hình ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng chẳng qua là " thay đổi màu áo”...

Đề nghị hai án tử hình trong 'đại án' tham nhũng tại ALCII

Thứ 2, 11/11/2013 | 15:37
Sáng 11/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực đình đám tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) bước sang ngày thứ 6. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 6/11 đến 20/11, tại TAND TP.HCM. Sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 11 bị cáo trong vụ án.

Tham nhũng: Cần quy trách nhiệm người đứng đầu

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:09
Liên quan tới việc phòng, chống tham nhũng (PCTN), PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Lĩnh- Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính tổng hợp (người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ).

Trộm vặt bị xử lưu động, sao tham nhũng lớn lại không?

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:06
Trước đây, khi phát hiện sai phạm của những người có chức có quyền, các cơ quan chức năng thường có tâm lý giấu giếm công luận, chỉ giải quyết nội bộ. Nhưng thời gian gần đây, có nhiều người vi phạm bị bắt, và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Liệu những động thái này có là dấu hiệu tích cực trong việc làm trong sạch bộ máy quản lý Nhà nước?

Phát hiện 80 vụ tham nhũng công quỹ mới

Thứ 5, 21/11/2013 | 15:38
Theo một báo cáo mới công bố của chính phủ, trong năm nay tòa án nước ta đã xét xử 278 vụ tham nhũng, trong khi Viện kiểm sát đã phanh phui 80 vụ tham nhũng công quỹ mới.

Xử 9 người tội tham nhũng thì Toà cho 8 vị hưởng án treo

Thứ 5, 21/11/2013 | 18:54
Có tòa án tỉnh trong 2 năm rưỡi xử 9 bị cáo tội tham nhũng thì có tới 8 người hưởng án treo. Có tòa xử 10 bị cáo tham nhũng nhưng tuyên cả 10 người dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

'Tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở lên cần phải tử hình'

Thứ 2, 18/11/2013 | 10:38
Cử tri cho rằng thay đổi mô hình ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng chẳng qua là " thay đổi màu áo”...

Đề nghị hai án tử hình trong 'đại án' tham nhũng tại ALCII

Thứ 2, 11/11/2013 | 15:37
Sáng 11/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực đình đám tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) bước sang ngày thứ 6. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 6/11 đến 20/11, tại TAND TP.HCM. Sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 11 bị cáo trong vụ án.

Tham nhũng: Cần quy trách nhiệm người đứng đầu

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:09
Liên quan tới việc phòng, chống tham nhũng (PCTN), PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Lĩnh- Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính tổng hợp (người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ).

Trộm vặt bị xử lưu động, sao tham nhũng lớn lại không?

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:06
Trước đây, khi phát hiện sai phạm của những người có chức có quyền, các cơ quan chức năng thường có tâm lý giấu giếm công luận, chỉ giải quyết nội bộ. Nhưng thời gian gần đây, có nhiều người vi phạm bị bắt, và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Liệu những động thái này có là dấu hiệu tích cực trong việc làm trong sạch bộ máy quản lý Nhà nước?
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.