Sau sự cố cá chết, TP.Hà Nội đang quyết tâm cải tạo môi trường nước Hồ Tây. Theo khảo sát của PV báo Người Đưa Tin, Hồ Tây có 8 cống thải chính và trên 40 cống nhỏ nằm rải rác quanh hồ.
Các cống này xả thải trực tiếp nước thải sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp và nước thải chưa qua xử lý vào lòng hồ. Các khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài vẫn có những cống xả thải trực tiếp ra Hồ Tây.
Đây là những hình ảnh PV ghi lại ngày 4/7/2017:
Trước đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 20/6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau khi hoàn tất công tác di dời các phương tiện đường thủy hoạt động trên TP.Hà Nội sẽ tiến hành việc hút bùn, làm sạch nước hồ, kiểm tra và thực hiện cấm hoàn toàn việc xả nước thải từ các nhà hàng ra hồ, tạo không gian cho khu vực này đúng với giá trị của nó, bảo đảm được cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, ngày 4/7, vẫn còn 2 chiếc tàu chưa được di dời. Hiện, những chiếc tàu này đã gỉ sét làm mất mỹ quan Hồ Tây.
Theo kế hoạch, UBND TP.Hà Nội sẽ triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ người dân Thủ đô, cũng như du khách trong và ngoài nước.
Trần Phương