Giết người khi xem tai nạn giao thông bị phạt 20 năm tù

Giết người khi xem tai nạn giao thông bị phạt 20 năm tù

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:52
0
Mâu thuẫn sau khi dừng xe xem tai nạn giao thông, nam thanh niên đã bị đâm đến tử vong.

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa ra xét xử vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào ngày 25/10/2012 khiến một người thiệt mạng.

Pháp luật - Giết người khi xem tai nạn giao thông bị phạt 20 năm tù

Người nhà đưa di ảnh của nạn nhân tới sân tòa án tỉnh.

Trong vụ án này, hai bị cáo Vũ Khắc Tùng (SN 1988, trú tại thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam) và Trần Đình Duy (SN 1992, trú tại xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam) bị truy tố về tội Giết người. 

Các bị cáo Hoàng Văn Kiên (SN 1994) Từ Văn Hiếu, cùng ở xã Đông Hưng; Nguyễn Văn Đức (SN 1995, ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân bị sát hại là anh Nguyễn Văn Thành (SN 1990, ở thôn Gai, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang). Nạn nhân Thành đã lập gia đình và có hai con, cháu lớn nhất gần 3 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, khoảng 23 giờ ngày 25/10/2012, Vũ Khắc Tùng, (SN 1988, trú tại thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam); Trần Đình Duy, sinh năm 1992 và Hoàng Văn Kiên (SN 1994, cùng trú tại xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam) đến nhà Từ Văn Hiếu ở thôn Kỳ Anh, xã Tiên Hưng (Lục Nam, Bắc Giang) chơi và uống rượu. 

Pháp luật - Giết người khi xem tai nạn giao thông bị phạt 20 năm tù (Hình 2).
Các bị cáo tại phiên tòa .

Trong khi nhóm người trên đang uống rượu trong nhà Hiển thì anh Ngô Minh Nhiên (SN 1994) đi xe mô tô chở theo anh Trần Lâm Xung (SN 1994) đi qua nhà Hiếu thì bị tai nạn (tự ngã vì trời tối và đường xấu), thấy có người bị tai nạn nên Kiên đi từ trong nhà Hiếu ra đứng xem. 

Lúc này, Nguyễn Văn Đức đi xe máy chở theo Nguyễn Văn Thành là anh họ đi đến, thấy có vụ tai nạn nên Đức đã dừng xe lại để xem. 

Khi Đức dừng xe lại, đèn xe máy sáng gây chói mắt nên Kiên bảo Đức tắt đèn xe nhưng Đức không tắt nên hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. 

Tùng và Duy ở trong nhà Hiếu thấy Kiên bị đánh đã chạy ra đánh Đức và Thành. Duy dùng thanh gậy gỗ đánh Đức cho đến khi gậy bị gẫy làm đôi. 

Trong lúc đánh nhau, Tùng đã dùng dao gấp mang theo trong túi quần đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng Thành, còn Duy tiếp tục dùng hai đoạn gậy gỗ để đánh vào đầu, vào mặt và vào cổ Thành. Hậu quả làm Nguyễn Văn Thành chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 26/10/2012, Vũ Khắc Tùng đến Công an huyện Lục Nam đầu thú, các đối tượng: Trần Đình Duy, Hoàng Văn Kiên, Từ Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức bị Công an huyện Lục Nam bắt khẩn cấp.

Kết luận của cơ quan điều tra, nạn nhân Thành tử vong do bị mất máu cấp từ những vết thương do Tùng đâm từ lưng thấu ngực.

Trả lời tại hội đồng xét xử, các bị cáo đã khai đúng theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát đã kết luận. Đại diện người bị hại, bà Đào Thúy Hằng (SN 1968) nói trước tòa, khi đi cùng Đức ra ngoài, anh Thành có mang theo 70 triệu đồng trong người, tuy nhiên khi anh Thành được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện thì số tiền đó đã không còn trong túi quần. 

Theo kết quả điều tra, hai nhân chứng có mặt tại phòng cấp cứu nạn nhân Thành khai với cơ quan điều tra là thấy bà Hằng lấy tiền từ trong túi quần con trai mình (tức nạn nhân Thành). 

Ngày 5/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt các bị cáo Vũ Khắc Tùng mức án 20 năm tù; Trần Đình Duy mức án 15 năm tù cùng về tội Giết người.

Các bị cáo Hoàng Văn Kiên, Từ Văn Hiếu mức án 10 tháng tù; Nguyễn Văn Đức mức án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng. 

 P. Chính

Chấn động TP Huế: Giết người tình rồi đâm đầu vào tàu hỏa

Thứ 3, 16/07/2013 | 15:56
Một phụ nữ đã có chồng, con và bất ngờ được phát hiện bị sát hại tại nhà người một người đàn ông khác được cho là người tình. Chỉ chừng sau hơn 30 phút, người đàn ông này cũng đâm đầu vào tàu hỏa và tử nạn. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 15/7 gây chấn động ở địa bàn TP Huế (TT-Huế).

Bị bắt quả tang, tên trộm giết người diệt khẩu

Thứ 7, 15/06/2013 | 11:13
Mến lẻn vào phòng mạch để "kiếm chác" song bị cô giúp việc ở đây phát hiện. Không hoảng sợ mà bỏ đi, hắn ngang nhiên sát hại nhân chứng này.

Nam sinh viên giết người trong phút giây nông nổi

Thứ 7, 09/02/2013 | 10:24
Chỉ vì một phút nông nổi, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, Nguyễn Anh Tuấn đã vướng vào vòng lao lý khi đang là sinh viên đại học.

Phạm tội giết người và hiếp dâm không được hưởng đặc xá

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:27
Ngày 23/7, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành văn bản số 164/HĐTVĐX hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.

Người làm thuê tổ chức khống chế công an cướp vàng

Thứ 5, 06/06/2013 | 10:21
Cả 4 thanh niên tham gia vụ trói công an, cướp sạch tài sản trong két bạc đã bị bắt. Kẻ chủ mưu là người từng làm thuê cho gia đình nạn nhân.

Thái Bình: Kẻ giết cả nhà người yêu nói không có lỗi

Thứ 7, 26/01/2013 | 09:15
Xác định được tội ác của mình gây ra nên lúc mới bị bắt, Đại đã có ý định tự tử khiến cho các cán bộ điều tra công an tỉnh Thái Bình luôn phải canh phòng cẩn mật và cảnh giác cao độ.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.