Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật ngành Nông nghiệp năm 2022
Chủ nhật, 01/01/2023 | 08:16
0
Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,36%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng Người Đưa Tin nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của toàn ngành trong năm 2022.
Trước những dự báo kém sáng của nền kinh tế trong năm 2023, Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3% với tổng kim ngạch xuất khẩu là 54 tỷ USD.
Tại Đại hội lần thứ II, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Theo nghị định mới, Bộ NN-PTNT có nhiệm vụ thúc đẩy đàm phát nhằm mở cửa thị trường nông sản; phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
2022 là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới đến kinh tế toàn cầu khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến gỗ.
Nông sản Việt chủ yếu xuất thô, tính đa dạng còn thấp. Điều này đem lại nhiều thiệt thòi cho nông sản nước ta khi thị hiếu của Hoa Kỳ thiên về sản phẩm chế biến sâu.
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.
Sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đảm bảo cho việc vận hành được ổn định, Tập đoàn Lộc Trời vẫn báo lỗ 96 tỷ đồng bất chấp doanh thu tăng mạnh trong quý I/2024.
Bảo hiểm y tế, kế hoạch hưu trí do chính phủ hỗ trợ,... là một trong những biện pháp được ADB khuyến nghị để hỗ trợ quá trình già khóa khỏe mạnh, đảm bảo kinh tế.
Theo GS.TS Võ Tòng Xuân, tổ chức sản xuất lúa gạo đồng loạt theo quy trình chuẩn sẽ đem lại chất lượng gạo cao, đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân.
Bộ trưởng KH&ĐT nêu rõ, việc triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh chính là phương thức then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại Việt Nam.
Ông Phạm Hồng Điệp nhận định xu hướng phát triển KCN xanh, KCN sinh thái hiện nay đã trở thành một xu hướng tất yếu chứ không còn là xu hướng khuyến khích.
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.
Nhiều phần của thế giới đang không ngừng phấn đấu vì một tương lai xanh hơn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã rở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
Theo GS.TS Võ Tòng Xuân, tổ chức sản xuất lúa gạo đồng loạt theo quy trình chuẩn sẽ đem lại chất lượng gạo cao, đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân.
Bộ trưởng KH&ĐT nêu rõ, việc triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh chính là phương thức then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại Việt Nam.
Ông Phạm Hồng Điệp nhận định xu hướng phát triển KCN xanh, KCN sinh thái hiện nay đã trở thành một xu hướng tất yếu chứ không còn là xu hướng khuyến khích.