Ngày 14/10, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Đức Bình (SN 1956), trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng .
Theo đó, Lê Đức Bình được xác định là 1 trong 10 đối tượng kích động người dân xã Hương Bình, đe dọa cản trở phụ huynh và học sinh đến trường.
Sau khi gây án, Bình đã bỏ trốn vào các tỉnh Phía Nam và làm bảo vệ cho một trường học tại tỉnh Đắk Lắk. Sau 6 tháng lẩn trốn, ngày 17/6/2015, đối tượng Bình bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ theo Quyết định truy nã số 02 ngày 8/1/2015 của Công an huyện Hương Khê.
Tin tức từ cáo trạng, tháng 7/2014, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách giáo dục, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng và quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Theo đó, UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc sáp nhập trường THCS Hương Bình, trường THCS Hòa Hải và trường THCS Phúc Đồng trong năm học 2014 - 2015.
Do không đồng tình với chủ trương sáp nhập trường nói trên, từ giữa tháng 7, Trần Hữu Bá và Dương Quốc Hướng đã tổ chức lôi kéo Lê Đức Bình và nhiều người dân tụ tập, phản đối việc sáp nhập trường.
Đến ngày 7/8/2014, Lê Đức Hướng là người đứng đầu phản đối việc sáp nhập trường chết do tai nạn giao thông. Sau đó, Lê Đức Bình cùng nhiều người dân đã tụ tập, đưa xác người này đi khắp đường, rồi tuyên bố đưa xác về UBND xã Hương Bình, gây náo loạn đường phố.
Đối tượng Lê Đức Bình bị bắt giữ sau 6 tháng lẩn trốn
Tiếp đến, các đối tượng này còn ngăn căn phụ huynh, học sinh trên địa bàn đến trường, trên 500 em học sinh của xã “thất học” hơn 3 tháng, gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
Sau khi gây