Cơ quan công an đã xác định hai đối tượng này là hai cha con ông Phạm Xuân Im (SN 1956) và Phạm Hiếu (SN 1990) ở xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình).
Tháng 10/2010, ông Lê Văn Tích (SN 1956, ở thôn Đăk Lim - xã Đăk Ơ - huyện Bù Gia Mập) có quen một người là Nguyễn Đức Anh Quân tự xưng là GĐ một công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Quân rủ ông Tích cùng tìm mua đồng đen.
Minh họa về đồng đen
Sau đó Phạm Hiếu xuất hiện và nói rằng có một lượng đồng đen nặng 4,7 kg muốn bán với giá 25.000 USD/kg và tổng trị giá là gần 3 tỷ VNĐ. Rồi Hiếu giới thiệu cho hai người này ra Quảng Bình gặp cha mình là ông Im.
Sau nhiều lần ông Quân và Tích từ Bình Phước ra Quảng Bình xem hàng không thành do ông Im đòi phải đặt trước 1 tỷ đồng mới cho xem hàng. Đến ngày 29/07 mới đây, ông Im đồng ý mang "hàng" vào Bình Phước để bán. Ông Tích đã thuê một xe ô tô để chở ông Im và Hiếu vào Bình Phước.
Khi đi, ông Im có đem theo 1 quả chuông, 1 số thứ bằng kim loại gói kỹ trong bọc vải. Khi đến nhà ông Tích, ông Tích gọi cho một người làm việc cho một tập đoàn nước ngoài có văn phòng đại diện tại quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh để mua đồng đen.
Tuy nhiên khi xem hàng thì ông Tích và những người ở đó mới té ngửa rằng số kim loại trên không "đen" tý nào. Lập tức, ông Tích gọi điện trình báo Công an xã Đăk Ơ - huyện Bù Gia Mập bắt giữ hai cha con ông Im.
Ông Tích khai báo rằng đã phải tốn cho cha con ông Im hơn 35 triệu đồng để lo các chi phí gồm cả ăn ở đi lại.
Mạnh Quang