Hai luật sư bảo vệ cho nạn nhân bị bác sĩ phi tang

Hai luật sư bảo vệ cho nạn nhân bị bác sĩ phi tang

Thứ 5, 14/11/2013 | 07:24
0
Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) chính thức có văn bản chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân bị bác sĩ gây tử vong rồi vứt xác phi tang.

Ngay sau khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường – giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường không bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố về hành vi giết người, gia đình chị Huyền đã mời luật sư vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của mình. Sau khi xem xét, cơ quan điều tra đã phê duyệt luật sư bảo vệ cho bị hại.

Pháp luật - Hai luật sư bảo vệ cho nạn nhân bị bác sĩ phi tang

Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức có văn bản chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Theo đó, luật sư Vũ Gia Trưởng và luật sư Phạm Hương Giang - thuộc Văn phòng Luật sư Hồng Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) là những luật sư chính thức bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền và gia đình bị hại.

Theo thượng tá Võ Hồng Phương – phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, sau khi xem xét đơn đề nghị về việc nhờ người bảo vệ quyền lợi của chồng nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Huy và văn bản đề nghị việc nhận bảo vệ quyền lợi cho đương sự của ông Vũ Gia Trưởng, cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự.

Pháp luật - Hai luật sư bảo vệ cho nạn nhân bị bác sĩ phi tang (Hình 2).

Suốt nhiều ngày qua gia đình chị Huyền nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân.

Trước đó, mặc dù không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), nguyên là bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường vẫn phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền. Khi phát hiện nạn nhân ngừng thở, vị bác sĩ này đã cùng với nhân viên bảo vệ đưa nạn nhân lên ô tô mang ra giữa cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng.

Khoảng 9 giờ ngày 18/10, chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng, được nhân viên hẹn 11h hôm sau đến thực hiện. Ngày 19/10, chị Huyền quay lại thẩm mỹ viện này. Khoảng 12h cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện cùng các nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Thư tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho chị Huyền.

Đến khoảng 17h45, nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên thông báo cho Tường. Tường đến kiểm tra, sau đó đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng chị Huyền đã tử vong.

Tường mang thi thể chị Huyền ra ôtô chở thi thể nạn nhân theo hướng quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Khoảng 23h30, khi đến giữa cầu, Tường dừng ôtô rồi cùng bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) bê thi thể nạn nhân ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu vứt xuống sông Hồng.

Đến ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường về hành vi, vi phạm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242-Bộ Luật Hình sự) và hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt (Điều 246 – Bộ Luật Hình sự). Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đào Quang Khánh (17 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bảo vệ trung tâm thẩm mỹ Cát Tường về hành vi xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt.

Đến nay, sau hơn 26 ngày trôi qua, xác chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Mặc dù người nhà nạn nhân và các cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm dọc hạ lưu sông Hồng trong nhiều ngày trời.

Văn Định

Bác sĩ cắt nhầm ruột già khiến bệnh nhân tử vong?

Thứ 4, 13/11/2013 | 12:59
Sau gần 20 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, chị Hương đã tử vong. Trong khi chờ kết luận chính thức nguyên nhân tử vong, bệnh viện hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo đám tang.

Viện trưởng Pháp y nói về vụ bác sĩ vứt xác

Thứ 3, 12/11/2013 | 14:13
"Tôi nghĩ cơ quan công an nên thực nghiệm lại hiện trường, có dựng lại hiện trường thật chu đáo thì mới xác định được lời khai có vấn đề gì không", Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia Vũ Dương nói.

Đàm Vĩnh Hưng thoát phạt vụ mặc áo bác sĩ Cát Tường

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:56
Liên quan tới thông tin “Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt vì đạo đức nghề nghiệp” như một số báo điện tử, trang tin đăng tải chiều 5/11, thông tin từ Cục Nghệ thuật cho biết, đó không phải là phát ngôn chuẩn xác từ Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương.

Nghi vấn dấu vết trên chiếc xe bác sĩ Tường chở xác nạn nhân

Chủ nhật, 03/11/2013 | 09:17
Có một chi tiết trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân ít được đề cập đến trong thời gian vừa qua chính là chiếc xe ô tô mà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chở xác đi phi tang...

Nạn nhân vụ bác sĩ vứt xác qua phán đoán của chuyên gia

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:54
Vụ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng khi thấy bệnh nhân ngừng thở sau phẫu thuật nâng ngực khiến người dân bàng hoàng, phẫn nộ. Đặc biệt, những người làm trong ngành y cảm thấy đau xót trước sự việc này.

Bắc Ninh: Nghi vấn vụ nữ công nhân bị đánh thuốc mê

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:30
Những ngày qua người dân tại xã Cách Bi (Quế Võ – Bắc Ninh) xôn xao bàn tán về việc chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân công ty Canon đóng trên địa bàn mất tích bí ẩn sau khi tan ca đêm.

Bác sĩ cắt nhầm ruột già khiến bệnh nhân tử vong?

Thứ 4, 13/11/2013 | 12:59
Sau gần 20 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, chị Hương đã tử vong. Trong khi chờ kết luận chính thức nguyên nhân tử vong, bệnh viện hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để lo đám tang.

Viện trưởng Pháp y nói về vụ bác sĩ vứt xác

Thứ 3, 12/11/2013 | 14:13
"Tôi nghĩ cơ quan công an nên thực nghiệm lại hiện trường, có dựng lại hiện trường thật chu đáo thì mới xác định được lời khai có vấn đề gì không", Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia Vũ Dương nói.

Đàm Vĩnh Hưng thoát phạt vụ mặc áo bác sĩ Cát Tường

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:56
Liên quan tới thông tin “Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt vì đạo đức nghề nghiệp” như một số báo điện tử, trang tin đăng tải chiều 5/11, thông tin từ Cục Nghệ thuật cho biết, đó không phải là phát ngôn chuẩn xác từ Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương.

Nghi vấn dấu vết trên chiếc xe bác sĩ Tường chở xác nạn nhân

Chủ nhật, 03/11/2013 | 09:17
Có một chi tiết trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân ít được đề cập đến trong thời gian vừa qua chính là chiếc xe ô tô mà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chở xác đi phi tang...

Nạn nhân vụ bác sĩ vứt xác qua phán đoán của chuyên gia

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:54
Vụ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng khi thấy bệnh nhân ngừng thở sau phẫu thuật nâng ngực khiến người dân bàng hoàng, phẫn nộ. Đặc biệt, những người làm trong ngành y cảm thấy đau xót trước sự việc này.

Bắc Ninh: Nghi vấn vụ nữ công nhân bị đánh thuốc mê

Thứ 2, 30/09/2013 | 15:30
Những ngày qua người dân tại xã Cách Bi (Quế Võ – Bắc Ninh) xôn xao bàn tán về việc chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân công ty Canon đóng trên địa bàn mất tích bí ẩn sau khi tan ca đêm.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.