Ông Tăng Xuân Khoa cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu nhập viện tại khoa nội bệnh viện Kiến An vào trưa ngày 4/4 với những biểu hiện của viêm phổi tắc nghẽn cấp mãn tính như ho, sốt, khó thở.
Các bác sĩ của khoa Nội đã điều trị theo phác đồ trị bệnh, dùng các loại thuốc: kháng sinh, thuốc cordticoid và thuốc giãn phế quản, dung dịch điện giải.
Sau khi điều trị, các dấu hiệu bệnh của bệnh nhân nặng lên. Biểu hiện: khó thở tăng lên, suy hô hấp tăng, tụt huyết áp, cơ thể thâm tím. Lúc này, bệnh nhân được các bác sĩ chuyên môn trực bệnh viện, bác sĩ trực hồi sức cấp cứu và bác sĩ trực tại khoa nội tổng hợp thống nhất chẩn đoán bị sốc nhiễm trùng, suy đa phủ tạng, đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu.
Tại khoa Hồi sức, bệnh nhân tiếp tục được điều trị: thở máy, nâng huyết áp, ổn định lại mạch.
Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn tiếp tục diễn biến theo hướng xấu đi, bệnh nhân hôn mê sâu hơn.
Đến khoảng 4h sáng ngày 5/5, bệnh nhân ngừng tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi tim cho bệnh nhân. Lần 1, tim bệnh nhân đập trở lại. Lần 2, lần 3, sau những nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân không qua khỏi và tử vong vào 7h30p sáng ngày 5/4.
Ông Tăng Xuân Khoa-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến An trả lời phỏng vấn báo chí
Ông Khoa khẳng định: “Trước khi tiêm đã tiến hành test thuốc theo đúng quy trình của Bộ Y tế”.
Tuy nhiên, sau khi test thuốc bao lâu mới được tiêm và liều lượng thuốc tiêm như thế nào, tên thuốc tiêm cho bệnh nhân là gì, ông Khoa không cung cấp và trả lời: “Sau khi chúng tôi họp hội đồng khoa học bệnh viện gồm các bác sĩ đầu ngành sẽ có câu trả lời với người nhà và báo chí.”
Cũng theo ông Khoa: “Ngay khi chuyển bệnh nhân xuống khoa Cấp cứu, hồ sơ bệnh án cũng được chuyển theo.