Hé lộ nguyên nhân ban đầu nhà hàng nổi sập trên biển ở Ninh Thuận

Hé lộ nguyên nhân ban đầu nhà hàng nổi sập trên biển ở Ninh Thuận

Thứ 7, 23/07/2016 | 20:04
0
Bà Lê Thị Ái Dung, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Ninh Hải cho biết nhiều khả năng thời điểm xảy ra tai nạn số người ngồi ở nhà hàng quá tải so với kết cấu dẫn đến sự việc trên.

Chiều tối 23/7, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo về vụ tai nạn, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trưởng đề điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Báo Công An Nhân Dân dẫn lời bà Lê Thị Ái Dung, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Ninh Hải cho biết nhiều khả năng thời điểm xảy ra tai nạn số người ngồi ở nhà hàng quá tải so với kết cấu, trong khi chủ nhà hàng không kiểm soát khi số lượng du khách tăng đột biến nên đã xảy ra sự cố nêu trên.

Trong khi đó, các nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi một tàu đáy kính tông vào Nhà hàng bè nổi Vĩnh Tiến khiến khoảng 300 thực khách đổ ngã tạo nên cảnh tượng hoảng loạn.

2 nạn nhân tử vong trong vụ chìm bè tại biển Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận đã xác định được danh tính là chị Liễu Chi (23 tuổi), anh Đinh Công Duẫn (31 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Trong đó, các du khách gồm: Nguyễn Quốc Hưng (29 tuổi), Đặng Giang Chí Cường (29 tuổi), Dương Quang Nhật (31 tuổi) và Trần Thị Hồng Thi (25 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30p sáng cùng ngày, khi hàng trăm du khách tới khu vực biển Vinh Hy và leo lên khu vực bè nổi Vĩnh Tiến trên biển do ông Châu Thành Đào (ngụ huyện Ninh Hải) làm chủ hơn 200m2.

Pháp luật - Hé lộ nguyên nhân ban đầu nhà hàng nổi sập trên biển ở Ninh Thuận

Khu vực bè gỗ bị chìm - Ảnh Zing

Lúc đầu, lượng khách du lịch trên bè ít nên không bị ảnh hưởng, chỉ tới khi có khoảng hơn 200 khách leo lên thì chiếc bè bắt đầu bị gãy các mối chốt sau đó chao đảo và chìm dần.

Hốt hoảng, nhiều người la hét cầu cứu, ngư dân cùng một số khách biết bơi đã nhảy ra khỏi bè, đưa áo phao cho du khách đồng thời phá mái tôn phía trên bè để mọi người nổi lên.

Pháp luật - Hé lộ nguyên nhân ban đầu nhà hàng nổi sập trên biển ở Ninh Thuận (Hình 2).

Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.