Hình phạt thích đáng cho ổ nhóm mua bán “cái chết trắng”

Hình phạt thích đáng cho ổ nhóm mua bán “cái chết trắng”

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 16/11/2020 | 16:08
0
Từng có thời gian chung sống và điều khiển người tình như một “chân rết” trong đường dây ma túy, bán kiếm lời, ngày "xộ khám", Tạ Minh Toản bất ngờ trở mặt.

Biến nhân tình thành “người vận chuyển”

Ngày 16/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Tạ Minh Toản (SN 1975, ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), Nguyễn Thị Cẩm Thu (SN 1996, ở TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Vũ Quỳnh Nhung (SN 1982, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Hồng Phong (SN 1989, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Mai Khánh Ly (SN 1992, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ điều tra - Hình phạt thích đáng cho ổ nhóm mua bán “cái chết trắng”

Các bị cáo tại tòa.

Tài liệu của các cơ quan tiến hành tố tụng thể hiện Tạ Minh Toản đã có 2 đời vợ. Đến khoảng đầu năm 2018, Toản tiếp tục chung sống với Nguyễn Thị Cẩm Thu tại một xóm trọ chật chội. Ở cùng khu trọ với cặp đôi này còn có Vũ Quỳnh Nhung.

Đầu giờ chiều mùng 08/7/2018, Toản gọi điện bảo Thu rủ Vũ Quỳnh Nhung đến gặp vợ chồng Lê Thành Hưng và Nguyễn Thị Chấm (cùng SN 1959, trú tại thôn Cam 1, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) mua cho Toản 40 viên ma túy tổng hợp rồi mang đến thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội để bán cho Nguyễn Thế Anh và Lê Hồng Phong.

Nhanh chóng thực hiện theo chỉ đạo của Toản, Nhung là người điều khiển xe máy chở Thu đến gặp vợ chồng Hưng – Chấm nhận 40 viên ma túy tổng hợp, sau đó quay trở về cất xe máy.

Xong đâu đấy, 2 người phụ nữ trong bộ dạng lén lút thuê một chiếc xe taxi chở đến nhà Nguyễn Thế Anh và Lê Hồng Phong để giao ma túy. Tới nơi, họ gặp cả Mai Khánh Ly ở đây.

Tại tầng một, hai bên giao dịch ma túy. Phong và Ly là 2 người được Thế Anh đưa cho ma túy uống thử để kiểm tra chất lượng. Cuối cùng, Thế Anh là người trả cho Thu 12 triệu đồng.

Việc giao dịch thành công trót lọt, đến chiều cùng ngày, Toản tiếp tục gọi điện cho Thu bảo Nhung đi cùng đến trả tiền mua ma túy lúc trước cho vợ chồng Hưng – Chấm và mua thêm 1 chỉ ma túy Ketamine để bán cho Nguyễn Thế Anh, Lê Hồng Phong và 200 viên hồng phiến để bán cho Hiển ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm.

Lần này, sau khi mua được tiếp mua túy của vợ chồng Hưng – Chấm, Thu và Nhung điều khiển xe máy đến thẳng nhà trọ của Phong. Tiến hành kiểm hàng, kiểm tra chất lượng ma túy xong đâu đấy, Phong trả cho Thu 35 triệu đồng.

Sau đó, Thu chở Nhung đi bán tiếp 200 viên ma túy tổng hợp cho đối tượng tên Hiển. Tuy nhiên, không may mắn như 2 lần trước, khi xe của Thu đi đến ngã tư Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch, thuộc phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì Thu và Nhung bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Thu khai nhận nhiều lần cùng Nhung đến gặp vợ chồng Hưng – Chấm để lấy ma túy bán cho khách theo sự chỉ đạo của Toản. Thu không lấy tiền công, còn Toản thưởng trả cho Nhung mỗi lần mua bán trót lọt là 400.000 – 500.000 đồng.

Kẻ chủ mưu chối tội

Ban đầu, nếu như Vũ Quỳnh Nhung khai nhận việc cùng Thu tham gia mua bán ma túy cho Toản để lấy tiền công thì quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, Nhung bất ngờ thay đổi lời khai.

Người phụ nữ này hiện được tại ngoại, vác bụng bầu đến tòa khai chỉ đi cùng Thu đến Gia Lâm và đến nhà Phong, không biết Thu đi mua và bán ma túy. Chỉ tới khi Thu mở túi ma túy cho Phong và Ly thử, Nhung mới biết đó là “hàng cấm”.

Tuy vậy, “nữ quái” lại "giấu đầu hở đuôi" khi khai nhận: Trong lần giao dịch mua bán ma túy với Phong, Nhung là người đếm tiền Phong đưa cho Thu, Nhung biết đó là tiền Phong mua ma túy của Thu và bản thân Nhung cũng là 1 “con nghiện”.

Nhân vật quan trọng nhất, được coi là cầm đầu trong vụ án cũng có lời khai khiến đồng bọn vô cùng bất ngờ, đó là Tạ Minh Toản. Sau khi sự việc mua bán hàng cấm vỡ lở, bị cơ quan công an tiến hành khám xét chỗ ở và lấy lời khai, Tạ Minh Toản phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Cẩm Thu cũng như phủ nhận việc Toản chỉ đạo Thu mua bán ma túy với vợ chồng Hưng – Chẩm. Toản khai không quen biết Nhung, Phong, Ly.

Tương tự, một cặp đôi khác trong vụ án cũng có lời khai mâu thuẫn. Trong khi Mai Khánh Ly khai nhận chung sống với Lê Hồng Phong như vợ chồng tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do Phong chu cấp. Ly là người thử ma túy do Thu và Nhung mang đến bán cho Phong và Thế Anh trong cả hai lần giao dịch.

Trong khi đó, Phong lại không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Thu và Nhung. Số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ trong nhà là của Thế Anh; Phong và Ly chỉ thử ma túy hộ Thế Anh. Tiền mua ma túy là của Thế Anh trước đó gửi cho Phong cất giữ hộ.

Đối với Nguyễn Thế Anh, căn cứ tài liệu điều tra đủ cơ sở để xác định Nguyễn Thế Anh cùng với Phong, Ly mua bán ma túy với Thu và Nhung. Tuy nhiên, do Thế Anh bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thế Anh.

Đối với vợ chồng Hưng – Chấm, hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thu thập được lời khai. Hiện tài liệu điều tra chỉ có lời khai của Thu xác nhận việc mua bán ma túy với vợ chồng Hưng – Chấm, không có các tài liệu chứng cứ khác nên công an đã ra quyết định tách hồ sơ liên quan đến 02 đối tượng này để làm rõ sau.

Mặc dù có một số bị cáo không nhận tội, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án, TAND TP.Hà Nội đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

Về hình phạt, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Tạ Minh Toản 17 năm tù, Nguyễn Thị Cẩm Thu và Vũ Quỳnh Nhung cùng mức án 15 năm tù, Lê Hồng Phong 9 năm tù và Mai Khánh Ly 8 năm tù giam.

Lý lịch “đen” của kẻ chủ mưu

Hồ sơ nêu rõ Tạ Minh Toản từng nhiều lần bị đưa ra xét xử về các tội Hủy hoại tài sản, Chứa mại dâm, Cưỡng đoạt tài sản. Gần đây nhất, bị cáo Toản bị TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) xử phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Toản chấp hành án đến ngày 01/02/2018 thì được TAND tỉnh Nghệ An tạm đình chỉ chấp hành án 06 tháng do bị HIV/AIDS giai đoạn cuối. Đến tháng 6/2019, Toản đi chấp hành án tại trại giam số 6 – Bộ Công an đến nay.

Lấy tiền tiết kiệm đi buôn ma túy, người đàn ông lĩnh án chung thân

Thứ 2, 16/11/2020 | 15:24
Tại phiên tòa, Thanh khai lấy 130 triệu đồng tiền tiết kiệm để đi buôn ma túy.

Công an Bình Dương triệt phá đường dây sản xuất ma túy "khủng"

Thứ 2, 16/11/2020 | 15:03
Sau khi khống chế các đối tượng ra ngoài, cơ quan chức năng tìm thấy 1 túi cỏ mỹ, 2671 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ma túy đá cùng nhiều máy móc khác.

Kiểm tra hàng ký gửi, bảo vệ phát hiện đường dây ma túy

Chủ nhật, 15/11/2020 | 17:42
Qua kiểm tra hàng hóa ký gửi cho các nhà xe tại bến xe Biên Hòa, các nhân viên cùng bảo vệ phát hiện trong gói hàng gửi đi tỉnh Kon Tum có dấu hiệu nghi vấn.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Ngoài vụ Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng còn liên quan vụ án nào?

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:57
Được xác định là bị can trong vụ án cho vay lãi nặng, nhưng Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên Công an Tp.HCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.