Học viện Tài chính xoá tên thí sinh ở Hòa Bình được nâng 6.9 điểm

Học viện Tài chính xoá tên thí sinh ở Hòa Bình được nâng 6.9 điểm

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 23/04/2019 | 06:30
1
Học viện Tài chính đã ra quyết định xóa tên 1 thí sinh đến từ Hòa Bình được nâng 6.9 điểm khỏi danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018.

Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Đào Tùng - Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện Tài chính cho biết, Học viện đã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với 1 thí sinh Hòa Bình được điều chỉnh điểm theo danh sách mà sở GD&ĐT tỉnh này gửi về.

Theo tìm hiểu của PV, thí sinh bị Học viện Tài chính buộc thôi học là Trần Phương Linh (SBD 23006586).

Cụ thể, thí sinh này có điểm thi ba môn Toán - Lý - Hóa lần lượt là: 7.2 - 8.0 - 8.25, tổng là 23.45 điểm. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, số điểm của thí sinh này bị hạ đáng kể với điểm ban đầu: Toán 5.8 điểm, Lý 4.75 điểm và Hóa 6 điểm.

Như vậy, thí sinh này đã được nâng 6.9 điểm trên tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển để được trúng tuyển vào ngành Kế toán - ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện Tài chính.

Giáo dục - Học viện Tài chính xoá tên thí sinh ở Hòa Bình được nâng 6.9 điểm

Học viện Tài chính có 1 thí sinh Hòa Bình được nâng 6.9 điểm trúng tuyển vào trường.

Theo ông Tùng, Học viện cũng đã mời gia đình cùng thí sinh đến để thông báo về quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Với kết quả thật chỉ là 17.3 điểm (cộng 0.75 điểm ưu tiên), thí sinh này không đủ điểm trúng tuyển bởi điểm chuẩn vào ngành Kế toán của Học viện Tài chính năm 2018 đối với tổ hợp A00 là 21,25 điểm. Do đó, nhà trường đã quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Danh sách 5 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ 2, 22/04/2019 | 11:10
Trong danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình, trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh trúng tuyển vào trường. Sau khi rà soát, nhà trường đã buộc thôi học 2/5 thí sinh do không đủ điểm để tiếp tục theo học.

Đại học Ngoại thương xử lý 3 sinh viên ở Hòa Bình được nâng điểm như thế nào?

Chủ nhật, 21/04/2019 | 17:00
Không chỉ các trường khối công an, quân đội, y dược,… trường Đại học Ngoại thương cũng phát hiện 3 thí sinh trong danh sách được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình đang theo học tại trường.

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Đại học Điện lực và Đại học Hà Nội có 2 thí sinh được nâng điểm

Chủ nhật, 21/04/2019 | 11:13
Có tổng điểm sau khi chấm thẩm định dưới 10, một thí sinh Hòa Bình bị loại khỏi danh sách trúng tuyển của Đại học Điện lực, còn thí sinh đỗ Đại học Hà Nội vẫn tiếp tục được theo học do sau khi chấm thẩm định vẫn đủ điểm trúng tuyển.

Công khai danh tính 15 thí sinh Hòa Bình trong bê bối gian lận thi THPT Quốc gia

Thứ 5, 18/04/2019 | 13:00
Tiếp tục trong loạt bài gian lận thi cử ở các địa phương, báo Người Đưa Tin xin gửi tới độc giả danh sách 15/64 thí sinh "bị" cán bộ sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình nâng điểm. Cá biệt, có thí sinh được nâng đến... 26,45 điểm!!!
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...