Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp”

Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp”

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 15/08/2017 | 06:30
0
Những ngày qua, trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh của chàng trai 8X với lời mô tả người này có sở thích đặc biệt đó là mê hoa. Nhờ sở hữu ngoại hình điển trai nên cư dân mạng đã ưu ái đặt cho chàng trai biệt danh “hotboy làng hoa”.

Ngay sau khi những hình ảnh của "hotboy làng hoa" được đăng tải, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với chàng trai để nghe anh chia sẻ về biệt danh thú vị, cũng như chuyện nghề mà anh đang theo đuổi.

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp”

Chàng trai 8X được dân mạng gọi là "hotboy làng hoa".

Theo đó, Nguyễn Duy Phú (SN 1989, hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh) được nhiều người biết đến với ngoại hình điển trai, năng động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện truyền thông. Thế nhưng, gắn bó với công việc này một thời gian, anh đã quyết định chuyển hướng sang kinh doanh hoa.

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 2).

Nói về cơ duyên đến với nghề, chàng trai 8X cho biết: “Tôi vốn là người mê cái đẹp, cũng rất yêu thích hoa, tình cờ tôi gặp một người chị và chị ấy đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chuyển hướng sang kinh doanh hoa. Từ đó, tôi quyết tâm theo đuổi nghề bằng cách học hỏi các anh chị đi trước, rồi tìm hiểu thêm qua mạng xã hội".

Cũng theo ông chủ 8X, những ngày đầu anh gặp không ít thử thách: “Khó khăn mà tôi nhớ nhất là dịp gần vào mùa hoa tết, chủ mặt bằng khi ấy đòi lấy lại cửa hàng (dù đã có hợp đồng hẳn hoi) nhưng họ kiên quyết đòi lại, lúc đó thiệt hại rất nhiều. Thế nhưng, nhờ sự nhiệt tình của tập thể nhân viên và những khách hàng thương quý nên chúng tôi đã vượt qua một cách tốt đẹp”.

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 3).

Những bó hoa do anh Phú và các cộng sự của mình làm ra.

Cũng theo anh Duy Phú, làm nghề kinh doanh hoa, đòi hỏi người chủ phải có một tâm hồn đẹp: “Để tạo ra được một tác phẩm cắm hoa đẹp mắt cần người thợ cắm hoa phải có chút năng khiếu, có một tâm hồn đẹp để có thể thổi hồn vào tác phẩm của mình một cách tốt nhất”.

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 4).

Mỗi tác phẩm nghệ thuật cần sự khéo lẻo, tỉ mỉ và đòi hỏi người cắm phải có óc thẩm mỹ.

Khi được hỏi về biệt danh "hotboy" mà cư dân mạng dành tặng, Phú cho hay anh rất vui vì được mọi người ưu ái, tuy nhiên, Phú khẳng định: "Tôi nghĩ, bản thân mình chẳng phải là hotboy, cũng không có ý muốn câu like để nổi tiếng. Với tôi chỉ cần sống bình dị, say mê với công việc và yêu thương hết mình là đủ”.

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 5).

Chàng trai thấy bất ngờ khi mình được ví "hotboy".

Bên cạnh câu chuyện chuyển hướng kinh doanh, Duy Phú cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ, đó là: "Cần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách thì ắt sẽ thành công".

Một số hình ảnh điển trai khác của Duy Phú:

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 6).

 

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 7).

 

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 8).

 

Đời sống - Hotboy 8X trải lòng về nghề: “Làm hoa là phải có tâm hồn đẹp” (Hình 9).

'Hotboy Vietnam Idol' Trọng Hiếu quẩy hết mình với khán giả Đà Nẵng

Chủ nhật, 16/07/2017 | 21:00
"Hotboy Vietnam Idol" Trọng Hiếu xin được cởi áo khoác để bớt nóng, nhưng khán giả lại khuyến khích anh cởi hết áo...

Hotboy X-factor ‘đốn tim’ dân mạng khi cover 'Nơi này có anh'

Thứ 5, 16/02/2017 | 11:21
'Nơi này có anh' của Sơn Tùng M-TP tiếp tục là ca khúc hit đình đám những ngày gần đây, trào lưu cover 'Nơi này có anh' tiếp tục được giới trẻ thể hiện.

Hotboy 9X Sài thành bật khóc: Gần tết rồi mà tài sản bị cướp hết!

Chủ nhật, 15/01/2017 | 09:42
Trong năm qua, Nguyễn Hoàng Sơn bị giật đồ 4 lần và mỗi lần bị mất trên dưới 10 triệu đồng, vì thế chàng trai tâm sự tết năm nay anh cảm thấy rất buồn.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.