Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng: Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển các mục tiêu đề ra

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:45
0
UBND huyện Quảng Hòa đang từng bước nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh biên giới,…

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa bản lề thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn, nhất là trước tác động kép từ những yếu tố bên ngoài, trong đó: tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát tăng cao.

Cần biết - Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng: Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển các mục tiêu đề ra

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao bằng

Hoạt động của huyện Quảng Hòa năm 2023

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đồng chí Nguyễn Thành Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch cho biết:

Một số mục tiêu mà chính quyền huyện Quảng Hòa đã đạt được, như về kinh tế, ngay từ đầu năm, UBND huyện Quảng Hòa đã tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình. Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, duy trì một xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đại Sơn).

Tiếp theo, tổ chức Hội nghị triển khai chương trình OCOP năm 2023. Trao quyết định công nhận và tiền thưởng cho hai chủ thể có sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh năm 2022, nâng tổng sản phẩm OCOP đạt 03 sao lên thành 11 sản phẩm. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap cho 02 sản phẩm là Susu Quốc Tuấn và Củ cải Phúc Sen, nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap thành 04 sản phẩm.

Cần biết - Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng: Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển các mục tiêu đề ra (Hình 2).

Hiện nay, đã hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2035. Theo tìm hiểu, Đồ án đã được Sở Xây dựng thẩm định và dự kiến được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt trong tháng 12/2023.

Cùng với đó, UBND huyện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực sở hữu trí tuệ dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dao Phúc Sen” cho các sản phẩm dao tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Về văn hóa – xã hội, trong năm 2023, các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi, phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các lễ hội đầu xuân, lễ hội truyền thống trên địa bàn được chỉ đạo tổ chức đảm bảo vui chơi, an toàn, tiết kiệm.

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hàng chục ngàn người dân, du khách thập phương tham gia.

Tổ chức Hội thi Hát dân ca – Trình diễn trang phục dân tộc và thi đấu thể thao huyện Quảng Hòa lần thứ nhất năm 2023. Giải Việt dã và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Quảng Hòa được tổ chức trong năm 2023 đã thu hút trên 1.200 người tham gia.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển các điểm di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quảng bá về du lịch thông qua các hoạt động tại lễ hội, làng nghề … trình Sở VHTTDL xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với “Khu nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn” tại xóm Bản Buống, xã Bế Văn Đàn.

Huyện Quảng Hòa đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, trong đó đề ra 50 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn, kết quả trên 06 lĩnh vực CCHC.

Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023, kết quả đã thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn huyện đăng ký dự thi với 2.859 lượt đăng ký dự thi và 5.624 lượt thi.

Tình hình an ninh biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ được đảm bảo giữ vững. Các lực lượng chức năng duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, công tác bảo vệ biên giới, thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát, bảo vệ biên giới, giám sát chặt chẽ các công trình thi công trên biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Kết thúc năm 2023, UBND huyện Quảng Hòa đạt được một số kết quả đáng chú ý như: quan tâm, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn như: công tác đền bù GPMB, công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Năng suất, sản lượng cây trồng đạt và vượt kế hoạch, tổng đàn gia súc vượt kế hoạch và tăng so với năm trước. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 01ha diện tích, vượt 7% kế hoạch, tăng 5% so với năm 2022. Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đời sống nhân dân.

Ngoài ra, UBND huyện Quảng Hòa phối hợp cùng với các cấp ban ngành, địa phương Tổ chức tiếp đón trang trọng, an toàn đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với huyện. Sau đó, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, đảm bảo an toàn về mọi mặt và được Ban chỉ đạo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, tình hình thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tổng thu đạt thấp so với kế hoạch. Giải ngân nguồn vốn đầu tư thấp, tiến độ triển khai một số dự án lớn chưa đảm bảo yêu cầu, một số vướng mắc trong GPMB các công trình dự án chưa được giải quyết dứt điểm.

Dựa trên những kết quả đã đạt được trong năm 2023, hướng tới năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Hòa đang đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu để nỗ lực, cố gắng đạt được. Cụ thể phải kể đến như tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Kịp thời rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục đề xuất thực hiện ký kết hợp tác luân phiên tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại quốc tế Tà Lùng – Thủy Khẩu (Trung Quốc) và hội thảo quốc tế giữa hai bên.

Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang giao thông, kịp thời nắm bắt, xử lý các sự cố đảm bảo giao thông thông suốt.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia. Làm tốt công tác điều tra, khám phá, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn đảm bảo đúng người, đúng tội nhằm làm giảm các loại tội phạm, giảm TNGT, tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự và an toàn xã hội. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách. Chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép và các hiện tượng tôn giáo mới.

Hiện nay, UBND huyện Quảng Hòa đang đẩy mạnh phong trào tòa dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng.

Năm 2024, UBND huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng sẽ phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, tỉnh Cao Bằng và địa phương giao phó.

Phóng viên thực hiện: Minh Huyền

Tag: Cao Bằng

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT đề xuất cho phép tuyển giáo viên có bằng cao đẳng

Thứ 2, 25/03/2024 | 15:14
Dự kiến việc tuyển dụng giáo viên có bằng cao đẳng chỉ áp dụng cho một số môn học đang thiếu giáo viên, khó khăn trong việc tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.