Ngày 16/10, Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử đối với ba bị cáo gồm: Nguyễn Sơn Hải (SN 1985); Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, cùng ngụ quận Bình Tân, TP. HCM); Ngô Minh Hướng (SM 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Giết người”.
Trước đó, TAND TP.HCM xét xử, tuyên phạt Hải mức án tử hình, Sơn mức án chung thân, Hướng 12 năm tù về cùng tội danh trên.
Cho rằng bản án quá nặng nên các bị cáo kháng cao xin giảm nhẹ hình phạt. Người nhà bị hại cũng có đơn xin giảm mẹ hình phạt cho bị cáo Hải, Sơn.
Kẻ giết người vô cớ phải trả giá đắt.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 10/2012, Ngô Bình Hưng giới thiệu Nguyễn Văn Tuấn vay mượn tiền của Huỳnh Văn Hưng và Hồ Hoàn Út. Sau khi vay tiền, Tuấn hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả và cố tình trốn tránh.
Khoảng 21h ngày 5/4/2013, Bình Hưng phát hiện Tuấn tại một căn nhà ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP. HCM) nên gọi điện cho Văn Hưng và Út đến đòi nợ.
Trên đường đi, Lê Thanh Vũ gọi điện cho Văn Hưng để trả chiếc xe máy thì được Văn Hưng nói đang đi đòi nợ tại quận Bình Tân nên Vũ chạy xe đến chỗ Văn Hưng.
Đến nơi, Vũ không vào mà đứng đầu hẻm chờ. Bình Hưng, Văn Hưng và Út đi vào nhà Tuấn để đòi nợ.
Trong lúc nói chuyện thì xảy ra xô xát, Văn Hưng đã dùng tay đánh vào mặt Tuấn. Thấy con bị đánh, cha của Tuấn cầm dao đứng ngoài cửa hăm dọa nhóm của Hưng nên cả ba bỏ chạy ra đầu hẻm.
Lê Thanh Vũ đứng ngoài thấy vậy nên chụp lấy hai chai bia của quán nhậu gần đó chạy vào đánh nhau với người nhà Tuấn nhưng được mọi người can ngăn.
Chưa hả giận, Vũ còn đứng đầu hẻm la lối, thách thức đánh nhau với người nhà Tuấn. Cùng lúc này, Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hoàng Sơn và Ngô Minh Hướng đang ngồi uống bia gần đó thấy bực tức nên Hải