Kết quả báo cáo hiện tượng con suối nổi bọt trắng nghi do ô nhiễm tại Bình Dương

Kết quả báo cáo hiện tượng con suối nổi bọt trắng nghi do ô nhiễm tại Bình Dương

Hoàng Văn Việt
Thứ 5, 16/04/2020 | 13:31
0
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Môi trường về kết quả xét nghiệm tại con suối Chợ xuất hiện hiện tượng nổi bọt bất thường, kèm mùi hôi sau cơn mưa.

Hiện tượng con suối Chợ, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bất thường nổi bọt trắng xóa kèm mùi hôi nồng nặc sau cơn mưa tối ngày 8/4, rạng sáng 9/4 khiến người dân lo lắng.

Môi trường - Kết quả báo cáo hiện tượng con suối nổi bọt trắng nghi do ô nhiễm tại Bình Dương

Sau cơn mưa con suối nổi bọt trắng bất thường.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương có báo cáo gửi Tổng cục Môi trường về kết quả xét nghiệm tại con suối này.

Theo báo cáo cho thấy, nước từ kênh trong khu công nghiệp chảy vào con suối Chợ khiến suối nổi đầy bọt, có mùi.

Chất gây ô nhiễm có hàm lượng chất hoạt động bề mặt là 30,3 m/l (vượt chuẩn 75,7 lần), hàm lượng chất hữu cơ là 84m/l (vượt chuẩn 2,8 lần).

Môi trường - Kết quả báo cáo hiện tượng con suối nổi bọt trắng nghi do ô nhiễm tại Bình Dương (Hình 2).

Bọt trắng dâng cao tràn lên đường, vào nhà người dân.

Bước đầu xác định, nguyên nhân suối nổi bọt là do lượng nước mưa lớn (khoảng 500 m³) chảy tràn cuốn theo một số nguyên liệu sản xuất (trong đó có chất hoạt động bề mặt) của công ty Cổ phần bột giặt LIX đóng tại khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một thoát ra cống thoát nước.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Dương, cơ quan này không loại trừ khả năng công ty này lợi dụng trời mưa để xả thải ra môi trường.

Vụ việc vấn đang được tiếp tục điều tra, rà soát tát cả các nguồn nước thải trong khu vực, sau đó sẽ đánh giá, kết luận để tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương quyết định xử lý nghiêm, không bao che.

Môi trường - Kết quả báo cáo hiện tượng con suối nổi bọt trắng nghi do ô nhiễm tại Bình Dương (Hình 3).

Đến ngày 9/4, con suối vẫn còn xuất hiện bọt.

Người dân cho biết đã ghi nhận hiện tượng một số loài cá chết tại hồ điều tiết nước, nơi có nguồn nước suối Chợ và kênh thoát nước khu công nghiệp Đại Đăng chảy vào.

Trước đó như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, tối 8/4 sau cơn mưa lớn, người dân phát hiện tại con suối Chợ, thuộc khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh bất ngờ xuất hiện nổi bọt như tuyết trắng xóa, dày đặc.

Đây là hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra ở khu vực này.

Bất thường bọt nổi trắng hàng km trên một dòng kênh

Video suối Chợ nổi bọt trắng xóa sau cơn mưa.

Hiện tượng này diễn ra từ khoảng 10h tối 8/4 và kéo dài đến sáng 9/4. Bọt trắng trong con suối bốc cao lên từ 1 đến 2 mét và tràn vào cả nhà dân, dồn đống lại như núi.

Nghi vấn có thể công ty nào đó vỡ đường ống nước thải hoặc cố ý xả thải vào dòng kênh. Cũng không loại trừ trường hợp lợi dụng mưa lớn rồi xả thải ra môi trường nên người dân trình báo cơ quan chức năng.

Bắt quả tang cơ sở tái chế bao bì nhựa xả thải nước bẩn ra môi trường

Thứ 7, 11/04/2020 | 10:19
Hiện, các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy mẫu nước thải sản xuất tại cơ sở kinh doanh bao bì nhựa Lê Gia (ở đường số 1, cụm công nghiệp Tân An 1, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) gửi đi phân tích, xác định hàm lượng hóa chất tồn dư để có căn cứ xử lý theo quy định.

Bất thường kênh nước nổi bọt tuyết trắng xóa cao 2m sau mưa lớn

Thứ 5, 09/04/2020 | 19:10
Sau cơn mưa lớn, một kênh nước tại tỉnh Bình Dương bất ngờ sủi bọt trắng xóa cao đến hai mét, tràn lên mặt đường, kéo dài cả cây số. Người dân nghi ngờ bọt nước này có thể do chất thải tạo nên.

Xả thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước có thể bị phạt 500 triệu đồng

Thứ 5, 26/03/2020 | 09:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối có thể lên tới 500 triệu đồng.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.