Vụ cướp xác tại Bệnh viện Q.7 (TP.HCM) không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó, ngày 22/1/2009, một vụ cướp xác đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) cũng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Được biết, thời điểm đó, Bệnh này tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983, ngụ phường Tân Hòa, Biên Hòa) trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu do đi xe máy đụng phải cột điện. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng. Theo quy định của bệnh viện và pháp luật, bệnh nhân sẽ được làm thủ tục, chuyển xuống nhà xác. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng, bác sĩ không tận tình cứu chữa nên cản trở, chửi bới, hành hung các bác sĩ, y tá của kíp trực và tổ chức cướp xác.
Hơn 60 chiến sĩ công an được huy động giải tán vụ cướp xác.
Việc nhóm người nhà của bệnh nhân huy động nhiều người từ bên ngoài, mang theo hung khí, gậy gộc xông vào bệnh viện đe dọa bác sĩ, cướp xác khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Được biết, họ còn dùng dao đe dọa những ai cản trở hành vi cướp xác. Vì số lượng người gây rối đông, bảo vệ bệnh viện không thể giải quyết nên đã báo cáo Công an phường đến lập biên bản.
Theo bác sĩ Phạm Văn Dũng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, vụ cướp xác tại bệnh viện có tính chất gây rối dẫn đến tình trạng mất trật tự an ninh.
Trao đổi với PV Người đưa tin dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Văn Phúc (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, trong các quy định pháp luật hiện hành, chưa có điều, khoản cụ thể nào về việc đưa ra xét xử các hành vi tổ chức cướp xác trong bệnh viện. Cụ thể trong vụ tổ chức gây rối, cướp xác ở Bệnh viện quận 7, tôi được biết người nhà nạn nhân vì quá đau buồn mà có những hành vi quá khích. Khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an, bệnh viện nên xử lý mềm mỏng, đối thoại với người nhà bệnh nhân để hạn chế các trường hợp xấu xảy ra. Trong trường hợp này, nếu nhóm người gây rối, tổ chức cướp xác vì đau xót người thân thì cơ quan chức năng nên xử lý vi phạm hành chính hoặc nhắc nhở.
Theo Luật sư Nguyễn Trung, Công ty Luật Trung và cộng sự, vụ gây rối, tổ chức cướp xác trên là hành vi vi phạm pháp luật cần bị lên án. Tuy nhiên trong trường hợp này, hành động của các đối tượng trên có thể giải thích được. Họ quá đau buồn vì người thân ra đi đột ngột. Trong vụ việc này, nếu hành vi gây rối, cướp xác khiến tài sản của bệnh viện bị hư hỏng thì có thể truy tố các đối tượng trên theo tội gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, nếu hành vi gây rối, cướp xác dẫn đến xô xát khiến người khác bị thương hoặc tử vong thì bị xử theo tội cố ý gây thương tích và cố ý giết người.
Sẽ điều tra động cơ gây rối Thiếu tá Phạm Văn Tấn, Công an TP.HCM cho hay, vụ gây rối cướp xác ở Bệnh viện quận 7 xảy ra trong thời điểm người nhà bệnh nhân đang đau buồn vì cái chết của Long. Họ “sốc” vì sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang quá trình xác minh. Hiện tại, Công an TP.HCM đang tổ chức điều tra động cơ gây rối, hành vi vi phạm để đưa ra hình thức xử lý theo quy định. |
Trần Thắng