Theo phản ánh của nhiều hộ dân xóm Dộc, thôn Đông, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), vỉa hè chạy qua thôn được xây dựng đồng bộ với mương thoát nước khi địa phương xây dựng con đường liên xã. Thế nhưng, cách đây hai năm, UBND xã cùng ngành điện lực chuyển hàng cột điện cao thế cũ từ phía rìa đường ra ngoài để xã tạo quỹ đất xây dựng nông thôn mới.
Khi đơn vị thi công thực hiện việc chôn lấp, các cột điện cao thế mới nằm trên vỉa hè và lấn vào mương thoát nước, người dân xóm Dộc đã kéo đến phản đối. Nhưng cán bộ địa phương và đơn vị thi công vẫn tiến hành chuyển toàn bộ hệ thống lưới điện cũ và thay thế bằng hệ thống cột mới.
Nhiều người dân khi đề cập đến câu chuyện này tỏ ra bức xúc: “Việc chính quyền địa phương có hành động “kỳ lạ”, chuyển cột điện từ phía trong ra ngoài và nằm đè lên vỉa hè dành cho người đi bộ là để xã lấy đất bán”.
Theo phản ánh của 9 hộ dân thôn Dộc, từ năm 1989 đến 1992, xã Kim Nỗ thực hiện cấp đất giãn dân cho các hộ dân trên địa bàn xã theo hình thức cấp đất có thu tiền. Tuy nhiên, phần giáp ranh với đường liên xã liền kề với các lô đất của các hộ dân có đường điện cao thế chạy qua. Phần đất lưu không, hành lang lưới điện là ao mương, ruộng trũng.
Thời điểm đó, 9 hộ dân bốc thăm mua được diện tích đất ở vị trí lô 1 có phần đất dưới hành lang lưới điện đã đứng ra nhận thầu khoán có thu tiền của HTX nông nghiệp Kim Nỗ.
Diện tích đất này khó canh tác vì trũng thấp, các hộ gia đình đề nghị và được HTX đồng ý cho đổ đất để nâng cấp mặt bằng canh tác và xây nhà tạm để kinh doanh dịch vụ. 26 năm trôi qua, 9 hộ dân sử dụng ổn định, chấp hành và tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.
Ngày 18/8/2015, người dân xóm Dộc được mời lên UBND xã Kim Nỗ để giải thích về kiến nghị của các hộ dân về việc di dời đường điện cao thế và lấy phần đất đã giao cho các hộ để phân lô bán đấu giá.
Tại đây, các hộ dân đã có ý kiến đề nghị UBND xã Kim Nỗ xem xét lại vì đây là diện tích đất bảo vệ đường điện cao thế, mở rộng đường giao thông liên xã nhằm mục đích an toàn cho đường điện, tạo đường thông, hè thoáng để giúp dân phát triển kinh tế.
Tuy nhiên ý kiến của các hộ dân không được UBND xã Kim Nỗ xem xét thấu đáo. Sau đó, hàng cột điện cao thế nằm phía rìa đường đã phải dời đi, đặt nằm đè lên một phần mương thoát nước và vỉa hè.
Cũng từ đây, hàng loạt những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, quyền lợi, kiến nghị chính đáng của người dân không được xem xét giải quyết khiến dư luận người dân bất bình.
(Còn nữa)
Xuân Hòa - Xuân Nguyễn