Làm đẹp bằng thuốc ngừa thai – con dao hai lưỡi

Làm đẹp bằng thuốc ngừa thai – con dao hai lưỡi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Thời gian vừa qua, mọi người truyền tai nhau bí quyết làm đẹp bằng thuốc ngừa thai, rằng uống thuốc tránh thai có thể ngừa mụn, da láng mịn không tì vết, ngực nở săn chắc.

Đua nhau uống thuốc tránh thai để làm đẹp

Không biết thông tin thuốc tránh thai có tác dụng làm đẹp bắt nguồn từ đâu nhưng ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc làm đẹp bằng thuốc ngừa thai là chuyện mười mươi rõ mười.

Để minh chứng cụ thể, PV có cuộc phỏng vấn ngắn với hơn hai chục nữ nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty chứng khoán có tiếng ở đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM. Trong tất cả những người được phỏng vấn có đến 99 % khẳng định đã nghe qua việc thuốc tránh thai có tác dụng làm đẹp, thông tin hoặc từ bạn bè người thân hoặc từ các bài viết, diễn đàn... trên mạng.

Xã hội - Làm đẹp bằng thuốc ngừa thai – con dao hai lưỡi

Dùng thuốc tránh thai để làm đẹp là con dao hai lưỡi (Ảnh minh họạ)

Một số chị em thẳng thắn thừa nhận có dùng thuốc tránh thai vào mục đích trị mụn, làn da mịn màng và giúp ngực săn nở. Một số khác vẫn còn đang phân vân và có ý nghi ngại, chờ đợi kết quả “thắng lợi” từ những người đã dùng rồi mới dám thử. Dù thế nào thì tất thảy đều cho thấy thuốc ngừa thai đang rất được cánh chị em phụ nữ chú ý và lưu tâm.

Gõ vào các trang tìm kiếm quen thuộc như google, yahoo... để truy cập vào các diễn đàn, chúng tôi thực sự ấn tượng khi các topic (chủ đề) làm đẹp bằng thuốc ngừa thai được bàn tán hết sức sôi nổi. Xôm tụ hơn hết là diễn đàn teen ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, diễn đàn phụ nữ... với thượng vàng hạ cám các kiểu trăn trở lo ngại về làn da vóc dáng. Câu hỏi được ưa chuộng nhất là dùng thuốc tránh thai có hiệu quả như thế nào, có cải thiện được tình trạng da sần sùi, bị mụn hay không (?).

Một bạn có nickname là anglele ngỏ ý: “Em mới 16 tuổi, gần đây da mặt của em rất xấu, xuất hiện nhiều nốt mụn trứng cá lẫn mụn bọc khiến em không dám ra đường. Em nghe nói uống thuốc tránh thai có thể ngừa mụn, xin các chị hướng dẫn thêm”.

Sau lời than vãn của anglele, một loạt các thành viên trong diễn đàn “nhảy” vào comment (bình luận), đại loại là: “Chị thử dùng rồi, chỉ sau 2 tuần da chị láng mịn, sạch mụn thích lắm”, hoặc: “Nghe nói thuốc tránh thai không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn làm tăng kích cỡ vòng 1 nữa đó em”.

Hưng, cậu học sinh lớp 11 ở trường PTTH Lương Thế Vinh đang muốn tăm tia cô nàng học lớp 10 ở khóa dưới. Cô bạn vừa xinh xắn vừa đáng yêu nên được rất nhiều anh trồng cây si, trong đó có Hưng.

Thời gian đầu Hưng rất tự tin rằng có thể “áp đảo” các đối thủ nặng ký khác bởi vẻ baby lại có tiếng học giỏi nhất nhì trường nhưng từ khi “độc thủ” mụn xuất hiện, Hưng rầu rứt cả ruột gan. Biệt danh Hưng mặt mụn mà bạn bè đặt cho khiến Hưng lại càng mặc cảm. Hưng mon men đi mua nghệ về bôi, mua mỹ phẩm trị mụn về thoa nhưng chẳng mấy hiệu nghiệm.

Mang nỗi niềm kể với cô em họ thì được cô em quân sư cho là uống thuốc tránh thai sẽ làm mụn “bay biến” tức thì. Được trút bỏ được gánh nặng, Hưng đeo khăn bịt mặt kín mít đến nhà thuốc tây mua cả hộp thuốc ngừa thai về dùng...

Vào bất cứ tiệm thuốc tây nào cũng có thể dễ dàng mua thuốc ngừa thai. Thuốc có đủ mọi giá từ vài nghìn cho đến trăm nghìn đồng, bán thành từng vỉ.

Chưa kể việc một số người ngại mua ở tiệm thuốc nên giao dịch mua hàng qua mạng. Các loại thuốc không rõ nguồn gốc “tung hoành” trên một số trang mua bán với lời quảng cáo cực kỳ “bổ mắt bổ tai”.

Hệ lụy sau tác dụng làm đẹp

Trường hợp chị Tâm là một ví dụ, da mặt chị trơn láng hẳn, có cảm giác căng căng vùng ngực. Từ một người tự ti về hình thể, từ khi dùng thuốc tránh thai chị như “bắt” được bí kíp cho riêng mình.

Chị thoải mái diện những bộ đồ ưa thích, khoe dáng. Một thời gian sau chị thấy da sạm lại, không còn hồng hào như trước, những vết thâm nám bắt đầu xuất hiện và lan ra các vùng da xung quanh chị mới tá hỏa tam tinh. Lâu lâu chị có cảm giác buồn nôn, chóng mặt, cứ tưởng là do công việc áp lực nên chị bị căng thẳng. Chị đi khám bệnh ở khoa da liễu và khoa ngoại thần kinh thì các bác sỹ đều chẩn trị, chị bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai.

Quá đỗi ngao ngán, về nhà chị “quăng” hết các vỉ thuốc ngừa thai vẫn thường dùng vào sọt rác. Sau khi ngưng dùng, mụn lại tiếp tục nổi lại như cũ, chị không dám thử phương pháp làm đẹp lạ nữa mà kiên trì đi khám và điều trị da liễu.

Riêng trường hợp của Hưng, sau khi uống thuốc ngừa thai, Hưng lên chiến thuật tiếp cận nàng thơ của mình. Với đủ chiêu trò Hưng gần như thành công. Trong một lần về nhà Hưng chơi, cô bạn phát hiện trong cặp Hưng có vài vỉ thuốc ngừa thai thì sốc toàn tập.

Nghĩ là Hưng có vấn đề về giới tính, nàng thơ không còn dám “diện kiến” Hưng một cách trực diện mà tìm mọi cách tránh né từ đó. Hưng chỉ còn biết kêu trời. Cha mẹ sau khi phát hiện cậu con trai cưng tập tành làm đẹp bằng cách “quái chiêu” thì chỉ còn biết “chìa” ra một bản danh sách hậu quả khi nam giới làm đẹp bằng thuốc ngừa thai. Lúc này Hưng mới chột dạ.

Theo chuyên gia y học, đối với nam giới, khi dùng thuốc tránh thai ở tuổi dậy thì để điều trị mụn gây ra một số rối loạn như đảo ngược đặc điểm giới tính, giảm khả năng hoạt động của cơ quan sinh dục nam và làm giảm khả năng tình dục. Bởi vậy, khuyến cáo của PGS.TS Nguyễn Duy Thuần, phó giám đốc Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam là việc sử dụng thuốc ngừa thai để làm đẹp là sự lạm dụng thiếu hiểu biết.

Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên ĐH Y Dược TPHCM cho biết: “Đến tuổi dậy thì cơ quan sinh dục phát triển, bài tiết các hoc mon làm tuyến bã ở da mặt hoạt động quá mức và gây nổi mụn. Vì lý do đó mà nhiều bạn dùng thuốc ngừa thai để hạn chế sự tăng tiết bã nhờn gây mụn nhưng không biết rằng thuốc nội tiết tố sinh dục nữ chỉ dùng cho phụ nữ trưởng thành khi có sự tăng tiết bã nhờn quá nhiều và các cách điều trị khác không đem lại kết quả”.

Ngực tăng kích cỡ chỉ là ảo giác

Theo TS. BS Lê Ngọc Diệp, giảng viên Bộ môn Da liễu ĐH Y Dược TPHCM, thuốc ngừa thai được chỉ định trong điều trị mụn với điều kiện tình trạng mụn trứng cá nặng nề do vấn đề nội tiết. Ngoài ra, thuốc ngừa thai có thể gây hiện tượng nám da. Việc dùng thuốc ngừa thai tạo cảm giác ngực căng và to hơn thực tế chỉ là tăng kích cỡ ảo. Sau khi ngừng thuốc thì đâu lại hoàn đó.

Hiền My