Lâm Đồng khẳng định không “vượt quyền” bộ VH-TT&DL

Lâm Đồng khẳng định không “vượt quyền” bộ VH-TT&DL

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 01/12/2017 | 14:57
0
Liên quan đến bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch được thực hiện trong thời gian qua, Lâm Đồng khẳng định không vượt thẩm quyền quản lý của bộ VH-TT&DL.

Trước việc có một số ý kiến cho rằng bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch đang triển khai ở tỉnh Lâm Đồng có sự "chồng lấn" với 718 của bộ VH-TT&DL, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã cho biết: “Chúng tôi xin đính chính thông tin đang khiến người dân hiểu lầm. Tỉnh Lâm Đồng, cụ thể là sở VH-TT&DL tỉnh không ban hành riêng mà chỉ triển khai bộ quy tắc  Ứng xử văn minh du lịch từ quyết định 718 của bộ VH-TT&DL. Vì thế, đưa thông tin theo hướng Lâm Đồng ban hành bộ quy tắc là chưa đúng".

Bà Nguyên cũng cho biết, bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch do Lâm Đồng triển khai sẽ đặc biệt quan tâm đến 10 nhóm đối tượng liên quan như khách du lịch, các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú,...

Xã hội - Lâm Đồng khẳng định không “vượt quyền” bộ VH-TT&DL

Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc sở VH-TT&DL Lâm Đồng nói rõ về bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của tỉnh.

Đại điện UBND tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận sở VH-TT&DL tỉnh đã tham mưu để cùng các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nói trên.

“Tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức lễ phát động để vận động người dân thực hiện bộ quy tắc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác tuyên truyền với mong muốn bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch sẽ góp phần nâng cao chất lượng cho du lịch tỉnh Lâm Đồng”, bà Nguyên chia sẻ thêm.

Clip: Sở VH,TT&DL Lâm Đồng khẳng định không vượt quyền bộ VH,TT&DL

Song song với việc triển khai bộ quy tắc trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất công tác chuẩn bị các chương trình trong chuỗi sự kiện của lễ hội Hoa Đà Lạt 2017.

Sự kiện bao gồm: Lễ khai mạc lễ hội Hoa Đà Lạt (23/12), chương trình Duyên dáng Việt Nam (24/12), đêm hội Tơ Trà Bảo Lộc (25/12), tuần lễ Áo dài và Thời trang lụa mùa đông (26/12) và lễ Bế mạc - Giai điệu thiên nhiên (27/12).

Lâm Đồng: Giải tỏa hầm thiếc tái hoạt động trái phép tại khu vực Núi Cao

Thứ 6, 10/11/2017 | 15:06
Sau khi bị giải tỏa, “thiếc tặc” vẫn lén lút sửa lán trại, gia cố cửa hầm, sản xuất và vận chuyển thiếc ra TP.Đà Lạt.

Duyên dáng Việt Nam 2016, chương trình nghệ thuật được ngóng đợi

Thứ 6, 18/11/2016 | 20:14
Duyên dáng Việt Nam là chương trình nghệ thuật danh tiếng, có truyền thống và uy tín lâu đời tạo được tiếng vang, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều khán giả yêu nhạc khắp 3 miền.

Đà Nẵng in 5.000 bộ quy tắc ứng xử du lịch tiếng Trung Quốc

Thứ 5, 14/07/2016 | 14:33
Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa in ấn 5.000 bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung thể hiện những điều nên và không nên khi đi du lịch tại TP Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.