Lễ 30/4 và 1/5: Nghỉ 5 ngày liên tục

Lễ 30/4 và 1/5: Nghỉ 5 ngày liên tục

Thứ 4, 27/03/2013 | 11:38
0

Theo thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa được UBND TPHCM ban hành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ trong 2 ngày 30/4 và 1/5 nhưng thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần và đi làm bù theo nguyên tắc: Với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, được nghỉ ngày thứ hai (29/4) và đi làm bù vào ngày thứ bảy (4/5).

Như vậy, thời gian nghỉ tổng cộng là 5 ngày liên tục: từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5 (do ngày 27/4 và 28/4 rơi vào thứ bảy và chủ nhật). Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

P.V

Kỳ thú nghi lễ cắt “lộc trời”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Người ta thường xuýt xoa khi nhắc đến nhung hươu vì đó là thứ thượng dược, đại bổ, đại đắt. Nhưng phải được tận mắt chứng kiến nghi lễ cắt nhung và sự nâng niu thành kính của người nuôi hươu với cặp nhung đỏ hồng như ngọc, ta mới hiểu hết sự quý giá đến linh thiêng của thứ lộc trời này.

Độc đáo nghi lễ cầu mưa ở Ấn Độ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Tất cả các thầy tu đều phải ngâm mình dưới những thùng nước to chứa đầy hoa trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

Nghi lễ “chôn cất ngoài trời” lạnh người của người Tây Tạng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Những con chim bay lởn vởn xung quanh khi người đàn ông đặt xác chết của một phụ nữ nằm lại trên đá. Trần truồng và cứng như đá, xác chết cóng lạnh không khác gì không gian xung quanh, đôi mắt cô xám xịt như những đám mây lờ mờ trên đỉnh núi Hymalaya quanh năm tuyết phủ.

Bí ẩn nghi lễ thời đồ đồng cách đây 4.500 năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Lịch sử phát triển nền văn minh của loài người vẫn luôn là chủ đề nóng cho các sử gia. Đặc biệt là thời đại con người biết chế tạo vũ khí và đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đến thời đại đồ đồng, họ bắt đầu có những nghi lễ riêng, những hoạt động sùng bái thần thánh mà chưa một thời kỳ nào trước đó có được.

Từ 1/6, về hưu sẽ có thêm lương

Thứ 4, 27/03/2013 | 11:21
Từ ngày 1/6/2013, Bộ LĐ-TB&XH sẽ thí điểm Bảo hiểm Hưu trí Bổ sung (BHHTBS) với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong 3-5 năm. Theo tính toán, nếu người lao động (NLĐ) đóng góp trong 15 năm và sống sau khi nghỉ hưu 15 năm, số tiền được hưởng từ tài khoản hưu trí bổ sung là 5,56 triệu đồng/tháng (trong 15 năm).